Khen thưởng nữ điều dưỡng BV Bạch Mai kịp thời cứu khách du lịch ở Đà Nẵng

Trước hành động cứu sống vị khách du lịch bị ngừng tim của nữ điều dưỡng, TP Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng nữ điều dưỡng BV Bạch Mai vì đã có nghĩa cử cao đẹp.

Ngày 28-3, Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng đã ra quyết định khen thưởng đối với chị Đặng Thị Hạ (29 tuổi) đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vì đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu du khách người nước ngoài bị ngừng tim khi đang tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 24-3 tại một quán ăn ở quận Sơn Trà, du khách NJ (quốc tịch Ấn Độ) đang dùng bữa cùng vợ thì gục ngã.

Thấy người đàn ông nước ngoài này gục ngã, chị Hạ - lúc đó cũng là khách du lịch tại Đà Nẵng, tình cờ có mặt ở quán ăn đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ và thực hiện kiểm tra mạch cảnh.

Chị Hạnh (áo trắng) nhanh chóng thực hiện cấp cứu cho người bị nạn. Ảnh: Chụp màn hình video.

Đồng thời, tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho ông NJ. Được ép tim ngoài lồng ngực, một lúc sau ông NJ đã có ý thức trở lại và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sở Du lịch trân trọng và đánh giá cao hành động kịp thời cứu sống vị khách du lịch Ấn Độ của chị Đặng Thị Hạ. Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, có giá trị lan tỏa tinh thần luôn sẵn sàng ứng cứu, hào hiệp, mến khách của con người Việt Nam và điểm đến Đà Nẵng trong lòng khách du lịch.

Sở Du lịch đã có thư cảm ơn và quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho chị Đặng Thị Hạ.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/khen-thuong-nu-dieu-duong-bv-bach-mai-kip-thoi-cuu-khach-du-lich-o-da-nang-post782713.html