Khen thưởng tập thể, cá nhân chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt tại Kon Tum

Ngày 16-12, Công an tỉnh Kon Tum và Ban chuyên án VK716 tổ chức họp báo về kết quả vây bắt đối tượng Trần Trung Hùng có hai lệnh truy nã, đồng thời công bố Thư khen, Quyết định khen thưởng của Bộ Công an, tỉnh Kon Tum, Thành ủy Kon Tum và Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đối với các tập thể, cá nhân trong chuyên án.

Để kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân trong việc bắt giữ đối tượng, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã có thư khen gửi Tổng Cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về việc bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê các bãi cát khu vực TP Kon Tum. Đồng thời trích từ Quỹ khen thưởng Trung ương thưởng cho chín tập thể mỗi tập thể 10 triệu đồng.

UBND tỉnh Kon Tum đã trích 100 triệu đồng thưởng cho ban chuyên án đồng thời tặng bằng khen cho chín tập thể và 26 cá nhân; Thành ủy Kon Tum trích 70 triệu đồng thưởng nóng cho bảy đơn vị; Công an tỉnh Kon Tum tặng giấy khen cho 16 cá nhân ban chuyên án có nhiều thành thích đóng góp vào sự thành công chung của chuyên án VK716.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết, chuyên án VK716 được xác lập từ ngày 18-7-2016 để đấu tranh và làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của đối tượng Trần Trung Hùng. Sau gần năm tháng đấu tranh quyết liệt, liên tục, đến nay chuyên án đã đạt được kết quả đề ra. Việc bắt sống được đối tượng Trần Trung Hùng là đối tượng chính của chuyên án sẽ tạo điều kiện cho công tác điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội của đối tượng này và đồng bọn đã gây ra, nhằm triệt phá băng nhóm do tên Hùng cầm đầu.

Trước đó NDĐT đã đưa tin, ngày 15-12, lực lượng Bộ Công an phối hợp công an hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã bắt được đối tượng Trần Trung Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 1 xã Nghĩa Hưng huyện Chưpăh (tỉnh Gia Lai). Khi bị bắt, lực lượng chức năng còn thu giữ một số vũ khí nóng trên người đối tượng Hùng.

Đối tượng Trần Trung Hùng sinh năm 1987, trú quán tại phường Quyết Thắng,TP Kon Tum. Ngày 30-11 vừa qua khi bị vây bắt tại xã Đăk Bla TP Kon Tum, Hùng đã dùng vũ khí bắn trọng thương một chiến sĩ công an Kon Tum rồi trốn thoát. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Trần Trung Hùng.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng gồm: Trần Quốc Hưng (28 tuổi), Huỳnh Tấn Cường (24 tuổi), Nguyễn Văn Trứ (28 tuổi) và Trần Văn Hoài Tuấn (30 tuổi) cùng trú ở TP Kon Tum vì có hành vi che dấu, giúp Hùng trốn thoát.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31572602-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-chuyen-an-bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-tai-kon-tum.html