Khen thưởng vụ truy bắt côn đồ đâm chém trưởng Công an xã

Ngày 26-9, UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã trao giấy khen đột xuất cùng 20 triệu đồng cho 2 tập thể và 5 trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Đông Hòa đã kịp thời đấu tranh truy bắt nhóm côn đồ đã đâm chém Trưởng Công an xã Hòa Tâm và 3 người dân bị thương tích.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, trước đó Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi, trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm) cùng một số đối tượng sử dụng hệ thống nhạc sống di động đến trước các cửa hiệu buôn bán hàng hóa ở địa phương để ca hát rồi lấy cớ cần tạo nguồn quỹ cho đội bóng chuyền thôn Phước Lộc để xin tiền tiêu xài.

Sau khi phát hiện, ông Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an xã Hòa Tâm mời Huỳnh Tấn Tây kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm nhưng đối tượng này bất chấp.

Đến chiều tối 20-9, Huỳnh Tấn Tây tổ chức cuộc nhậu rồi vô cớ dùng dao gí vào cổ ông Võ Văn Hân, Trưởng thôn Phước Lộc đe dọa tính mạng, sau đó kích động 5 đối tượng đồng bọn đến nhà anh Trần Trọng Toàn – Trưởng Công an xã Hòa Tâm để gây sự, hành hung.

Khi bà Lê Thị Liệu, người hàng xóm anh Toàn chưa kịp chỉ nhà anh Toàn đã bị nhóm côn đồ đánh đập, ngay sau đó cả nhóm ập vào nhà đâm chém anh Toàn.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa trao giấy khen đột xuất cho 2 tập thể và 5 cá nhân.

Cha mẹ nạn nhân là Trương Trọng Thầm, Ngô Thị Chơi bước ra can ngăn cùng bị nhóm côn đồ hành hung. Sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, 4 nạn nhân đã được huyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy – TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, các mũi trinh sát hình sự, điều tra viên vào cuộc truy xét hành tung hung thủ và đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi); Phạm Văn Định (22 tuổi); Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi); Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi); Phạm Đức Nhân (23 tuổi); Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi) - cùng trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khen-thuong-vu-truy-bat-con-do-dam-chem-truong-cong-an-xa-409804/