Khi áo thiên thanh rơi vào tay những kẻ quá non và xanh

Những gương mặt được ông Ventura triệu tập trong đội hình Italia ở loạt trận vòng loại World Cup đã "vạch trần" những "âm mưu" trẻ hóa đoàn quân thiên thanh với đầy rủi ro.

Không chỉ là 1 phép thử, đội hình tuyển Italia do HLV Giampiero Ventura triệu tập cho 2 trận đấu với Albania và Hà Lan đã nói lên tất cả, rằng đoàn quân thiên thanh đã sẵn sàng cho 1 đợt thay xương đổi tủy toàn diện.

Kể từ khi HLV tài năng Antonio Conte ra đi, những người kế nhiệm vẫn còn ám ảnh với hệ thống 3-5-2 và những "ông già" đã làm nên nó. Nhưng thời gian không chỉ là kẻ thù của nhân loại mà còn là thiên địch của cầu thủ. Thời gian trôi mau chừng nào thì những hệ thống chiến thuật càng nhanh chết chừng đó, vì không còn những cầu thủ thích hợp để gìn giữ những bản sắc của nó. Và với Ventura, đây có lẽ là lúc để "thà đau 1 lần rồi thôi".

Một "mặt tiền" mới toanh được ông Ventura triệu tập cho vòng loại World Cup 2018.

Với 27 cái tên được triệu tập cho 2 trận đấu trên, mọi con số thống kê mang tính truyền thống của Azzurri đã hoàn toàn bị đảo lộn. Thống kê thứ nhất là số tuổi của các thành viên đội tuyển đã sụt giảm chóng mặt. Có đến hơn một nửa đội hình Italia dưới 26 tuổi, và chỉ có 4 lão tướng trên 30 tuổi được ông Ventura mang theo. Thống kế thứ hai là các cầu thủ Italia được gọi lần này đến từ 15 CLB khác nhau, trong đó có 2 cầu thủ chơi ở nước ngoài là Matteo Darmian của Manchester United và Nicola Sansone thuộc biên chế Villareal.

Chỉ với 2 thống kê đó, có thể thấy rõ ông Ventura đang rất tự tin với lứa trẻ mà mình nắm trong tay. Đó cũng là điều dễ hiểu khi nhân tài nước Ý bỗng dưng mọc lên như nấm sau mưa mùa giải năm nay. Ở hàng thủ, vị chiến lược gia 69 tuổi có thể tạm yên tâm với những cái tên như Alessio Romagnoli, Daniele Rugani và Leonardo Spinazzola.

Tuyến giữa là sự góp mặt của những ngôi sao đang dần khẳng định chất lượng vàng như Roberto Gagliardini và Marco Verratti. Và dĩ nhiên hàng công không thể không nhắc đến cái tên Andrea Belotti đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây.

Tuy nhiên, vị trí gác đền mới là nơi phản ánh rõ nhất về chiến lược thay máu toàn diện của ông Ventura. Từ lâu, các tifosi đã mặc định những người sẽ thay thế Buffon khi anh giải nghệ là Federico Marchetti hoặc Salvatore Sirigu. Thì nay, 2 thủ môn này chưa chắc đã có được vinh dự đó khi HLV của Azzurri quyết định "thử việc" 2 thủ môn trẻ là Gigio Donnarumma và Alex Meret. Một người mới 20 còn một người thì 18.

Như vậy là ở bất kỳ vị trí hay tuổi tác của cầu thủ thế nào, ông Ventura sẽ trao cơ hội cho những người có phong độ tốt nhất. Khác với trước đây, khi "thương hiệu" mới là yếu tố quyết định đến 1 suất vào đội hình thiên thanh.

Xét về mặt chiến thuật, cũng đã có những sự thay máu một cách triệt để. Với những nhân tố trẻ của mình, Azzurri đã đẩy nhanh tốc độ chơi bóng, chủ động tấn công tìm kiếm cơ hội thay vì "rung đùi" phòng ngự và chờ đợi như trước. Mặt tích cực đó đã giúp đoàn quân áo thiên thanh làm chủ tình hình trước các đối thủ dưới cơ, và chiến thắng với những tỷ số cách biệt. Như trận thắng 4-0 trước Liechtenstein và 3-2 trước Macedonia.

Italia đã chơi nhanh hơn, không còn "há miệng chờ sung" như trong quá khứ.

Thế nhưng, sách lược nào cũng đều có 2 mặt của nó. Dù thẳng tay đàn áp các đội chiếu dưới, tâm thế của Italia khi đối đầu với các đối thủ xứng tầm vẫn còn là một dấu hỏi. Vì mới tháng 9/2016, họ đã thua Pháp 2 bàn không gỡ một cách tâm phục khẩu phục. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng những xáo trộn trong chính sách trẻ hóa đang khiến ông Ventura đang từ từ trả giá, đó là ông đã rất tinh tế thực hiện cuộc cách mạng của mình từng chút một.

Khác với thời của Conte khi ông gò các cầu thủ vào chiến thuật của mình, thì Ventura lại phóng khoáng với nhiều tài năng trẻ chưa được kiểm chứng như Leonardo Spinazzola, Nicola Sansone và Andrea Petagna. Phải chăng ông đã quá vội vàng trẻ hóa nên "thượng vàng, hạ cám" gì cũng trao cơ hội một cách tùy tiện? Nếu không khéo sắp xếp lại, khả năng đoàn quân thiên thanh trở thành 1 đạo quân ô hợp ở World Cup 2018 là điều có thể xảy ra.

Ông Ventura liệu có quá nóng vội với những gương mặt "chả ai biết là ai" của mình?

Hơn nữa, chính sách trẻ hóa quá nhanh có thể mang lại những hệ lụy tiêu cực. Các cầu thủ trẻ sẽ hết động lực để phấn đấu khi thành công đến với họ quá sớm . Và nói gì đi chăng nữa, đẳng cấp của lứa trẻ Italia hiện tại chưa đủ để họ lãnh ấn tiên phong ở đấu trường lớn nhất hành tinh, đó là World Cup 2018 sắp tới.

Dù vẫn đặt niềm tin vào những cái tên trụ cột như Chiellini và Marchisio, nhưng ông Ventura có lẽ phải rất khéo léo mới dung hợp được 2 yếu tố già - trẻ trong đội hình của mình, những người khác nhau về ý thức chiến thuật.

Thời gian sẽ trả lời cho sự thành công của "Cuộc cách mạng thiên thanh lần 2" sau thời đại Conte. Nhưng những rủi ro và cái giá phải trả chỉ có một mình HLV Ventura gánh vác. Tội nhân thiên cổ hay anh hùng dân tộc, ranh giới đó cần được ông làm rõ ngay tại thời điểm quyết định này.

Video: Top 5 sao trẻ sáng giá nhất Italia hiện nay

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 15:48 28/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/khi-ao-thien-thanh-roi-vao-tay-nhung-ke-qua-non-va-xanh-d386276.html