Khi con người trở thành nô lệ của công nghệ

PNO- Bộ phim Kẻ thế mạng được khởi chiếu từ ngày 16/10 tại các rạp trên toàn quốc. Phim do đạo diễn Jonathan Mostow thực hiện, với sự tham gia của diễn viên Bruce Willis, Rosamund Pike... Xem Trailer

Kẻ thế mạng đặt ra một tình huống giả định trong tương lai: khi ấy, khoa học công nghệ đã đạt đến đỉnh cao, con người có một lối sống hoàn toàn mới. Họ không cần bước ra đường. Mỗi người sẽ có một robot thế mạng có bề ngoài giống hệt để đi ăn uống, giao tiếp, sinh hoạt thay cho chủ nhân đang ẩn trú an toàn ở nhà. Thế nhưng hàng loạt các robot đột nhiên bị giết chết kéo theo cả người đang điều khiển chúng. Toàn bộ thế giới robot đại diện đang lâm nguy vì nguyên tắc: không gây hại tới người sử dụng đã bị phá vỡ. Đặc vụ Greer phải rời bỏ hầm trú ẩn của mình để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với cộng đồng robot ngoài kia. Anh đã khám phá ra một âm mưu đen tối. Tác giả kịch bản David Hoberman chia sẻ: “Bộ phim là lời cảnh báo cách sống của con người trong thế giới công nghệ ngày nay. Làm thế nào chúng ta giữ được tính nhân bản trong khi công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc?”. Đâu sẽ là giới hạn giữa con người và khoa học tiên tiến? Hãy xem phim để tìm câu trả lời cho chính mình. Xuân Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2009/Pages/khi-con-nguoi-tro-thanh-no-le-cua-cong-nghe.aspx