Khí đốt Nga trung chuyển qua Ukraine giảm 30%

VIT - Bộ Năng lượng và Nhiên liệu Ukraine cho hay, khối lượng vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua biên giới Ukraine trong 3 quý đầu năm nay giảm 29,9% xuống 64,9 tỷ m3 so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn trung chuyển gần 80% trong tổng số khí thiên nhiên xuất khẩu của Nga.

Hãng Reuters khẳng định, giai đoạn từ tháng 01-9/2008, Ukraine đã vận chuyển 92,6 m3 khí đốt sang châu Âu. Mới đây, tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga thông báo, nguyên nhân chính khiến tiến trình cung cấp nhiên liệu sang các nhà tiêu dùng châu Âu bị giảm thiểu là do khủng hoảng kinh tế. Theo dự đoán, xuất khẩu của Gazprom trong toàn năm 2009 sẽ giảm 10,5% xuống 142 tỷ m3. Trong sáu tháng đầu năm nay, lượng cung ứng đã sụt mất 26%. Số liệu từ Cục Hải quan Liên bang cho biết, xuất khẩu khí đốt của Gazprom giai đoạn 6 tháng đầu năm giảm 50% xuống 48,8 tỷ m3. Mới đây, nhà lãnh đạo Gazprom Export Alexander Medvedev tuyên bố, sản lượng xuất khẩu khí đốt của tập đoàn trong quý 3/2009 đã quay về mức tiền khủng hoảng. “Bắt đầu từ tháng 8, mỗi tháng chúng tôi cung ứng hơn 1 tỷ m3 khí đốt so với năm ngoái. Con số này vượt quá so với dự đoán trước đó”. Xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang các nước Tây Âu sụt giảm 29%. Gazprom hiện là tập đoàm lớn nhất ở Nga và là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới. Năm 2008, đại gia khí đốt này xuất khẩu 159 tỷ m3 sang nước ngoài.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/nangluong/la67781/default.htm