Khi Ronaldo được 'tháo cũi sổ lồng'

Trong ngày trở lại sau án treo giò, Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp đương kim vô địch Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước APOEL Nicosia ở trận ra quân bảng H Champions League mùa giải 2017/2018.

Ronaldo giữ phong độ cao ở tuổi 32. Ảnh: GETTYIMAGES.

Cristiano Ronaldo đã phải trả giá đắt cho hành động thiếu kiềm chế của mình ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona tại sân Nou Camp hôm 14/8. Do hành vi đẩy lưng trọng tài Ricardo De Burgos, chân sút 32 tuổi bị LĐBĐ Tây Ban Nha treo giò tổng cộng 5 trận. Không có siêu sao người Bồ Đào Nha trong đội hình, đội bóng Hoàng gia thi đấu chật vật và có 2 trận hòa sân nhà liên tiếp trước Valencia (2-2) và Levantee (1-1) ở La Liga.

Trở lại đấu trường Champions League, Ronaldo vẫn được thi đấu bình thường và lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng của một siêu sao. Sau khoảng thời gian dài “kìm nén” bí bách, Ronaldo như được “tháo cũi sổ lồng” trong ngày trở lại với hàng công của Real Madrid. Tiền đạo 32 tuổi cho thấy khả năng săn bàn khi di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm hoàn hảo với cú đúp vào lưới APOEL Nicosia, giúp đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng đầu tay với tỷ số 3-0 trên sân nhà Santiago Bernabeu. Thậm chí, nếu may mắn hơn, ngôi sao người Bồ có thể hoàn tất cú poker ở trận đấu này.

Sự trở lại của Ronaldo không chỉ giúp Real Madrid giải cơn khát chiến thắng, mà còn giúp “Kền kền trắng” thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Cá nhân Ronaldo cũng tạo được dấu ấn đặc biệt ngày “tái xuất” này. Hai bàn thắng trận này giúp tiền đạo 32 tuổi liên tiếp phá hai kỷ lục do kình địch Lionel Messi bên phía Barcelona nắm giữ tại Champions League. Theo thống kê của Opta, chân sút người Bồ đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 55 bàn trên sân nhà ở đấu trường này, hơn kỷ lục của Messi đúng 1 bàn. Ronaldo cũng vượt qua chân sút người Argentina để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 bàn, hơn đối thủ 1 bàn.

Ronaldo đã có 107 bàn thắng tại Champions League, hơn tổng cộng 116 đội từng tham dự đấu trường này và nhiều hơn Messi 11 bàn. Ngoài ra, đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp anh ghi bàn trong trận đầu tiên tại Champions League mùa giải mới của Real Madrid. “Cristiano Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới”, HLV Zidane thốt lên sau trận đấu. “Ronaldo thực sự quan trọng đối với Real. Tôi hy vọng cậu ấy tiếp tục giữ phong độ cao”, vị thuyền trưởng người Pháp khẳng định vai trò của học trò cưng.

Ở tuổi 32, mỗi khi ra sân, chân sút người Bồ vẫn thể hiện khát khao ghi bàn mãnh liệt. Người ta không còn mấy quan tâm đến việc Ronaldo có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không, thay vào đó là câu hỏi đến khi nào Ronaldo mới chịu dừng lại?

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/khi-ronaldo-duoc-thao-cui-so-long-1187036.tpo