Khí tài Ba Lan đến biên giới sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

Thiết bị quân sự của Ba Lan sẽ được triển khai gần biên giới Ba Lan - Nga từ ngày 4-5 đến ngày 6-5 tại tỉnh Warmian-Masurian ở phía Đông Bắc để tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender của NATO.

"Hãy đặc biệt cẩn thận trong thời gian sắp tới vì trên đường đi bạn có thể gặp nhiều đoàn xe quân sự. Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 4-5 đến ngày 6-5 tại các tỉnh Tây Pomeranian, Pomeranian và Warmian-Masurian" - Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo trên mạng xã hội X vào ngày 30-4.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu tập trận Steadfast Defender 2024 vào tháng 1. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra đến hết tháng 5, với sự tham gia của hơn 90.000 binh sĩ từ toàn bộ 32 nước thành viên.

Giai đoạn 2 của cuộc tập trận tập trung vào nội dung di chuyển binh lính trên khắp châu Âu. Trong lúc tập trận, các nước thành viên lên kế hoạch kiểm tra năng lực tác chiến chống lại một đối thủ tiềm tàng theo khuôn khổ của Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Điều 5 nêu rõ cuộc tấn công chống lại một nước thành viên NATO sẽ bị xem là cuộc tấn công nhằm vào toàn khối và có thể bị toàn khối đáp trả.

Vào tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với Sputnik rằng quy mô của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 đánh dấu sự trở lại cuối cùng và không thể đảo ngược của NATO đối với kế hoạch Chiến tranh lạnh nhằm chống lại Nga.

Steadfast Defender 2024 sẽ diễn ra đến hết tháng 5, với sự tham gia của hơn 90.000 binh sĩ từ toàn bộ 32 nước thành viên. Ảnh: Reuters

Ông nói thêm rằng đây là một phần trong chiến dịch tác chiến hỗn hợp được phương Tây tiến hành nhằm vào Nga.

Tháng trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố Warsaw "sẵn sàng" tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để củng cố sức mạnh ở sườn Đông của liên minh. Bình luận này bị Moscow chỉ trích là "rất nguy hiểm".

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Szejna đầu tuần này khẳng định với truyền thông Ba Lan rằng Tổng thống Duda lẽ ra nên "tham khảo ý kiến của chính phủ trước", bởi những bình luận về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân có thể đẩy Warsaw vào rủi ro bị Nga tấn công tên lửa.

Cuối tháng trước, Tổng thống Duda cho biết chưa có quyết định chính thức về việc đưa vũ khí hạt nhân NATO đến lãnh thổ Ba Lan.

"Trong trường hợp vũ khí hạt nhân Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ba Lan, các cơ sở liên quan ngay lập tức bị đưa vào danh sách mục tiêu tấn công hợp pháp nếu xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với NATO" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo vào cuối tháng rồi.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố Warsaw sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO để củng cố sức mạnh ở sườn Đông của liên minh. Ảnh: Reuters

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khi-tai-ba-lan-den-bien-gioi-sau-canh-bao-sac-lanh-cua-nga-196240502092211844.htm