Khi Torres là bùa may mắn của TBN

(TT&VH Online) - Tiền đạo Fernando Torres đã ghi 30 bàn sau 22 trận khác nhau cho ĐTQG và tất cả các trận đấu đấy đều kết thúc với chiến thắng dành cho Tây Ban Nha.

Torres mang lại may mắn cho TBN - Ảnh AP

Đã 8 năm kể từ khi Torres ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho La Roja vào lưới tuyển Italia. Hôm thứ Sáu vừa qua, anh lập cú đúp vào lưới Ireland để giúp TBN giành chiến thắng đầu tay tại EURO 2012. Đó cũng là trận đấu anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Với 30 pha lập công cho ĐTQG, Torres đã vượt qua huyền thoại Fernando Hierro và giờ đây đang xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho TBN. 2 người đứng trước anh lần lượt là Raul (44 bàn) và David Villa (51 bàn).

Cách đây 4 năm, Torres chỉ có 1 bàn thắng duy nhất tại EURO 2008 nhưng lại là bàn thắng quan trọng nhất. Ngôi sao của Chelsea nổ súng trong trận chung kết với Đức để kết thúc 44 năm tay trắng của La Roja.

Chỉ có 1 lần duy nhất Torres lập công nhưng TBN không thể thắng là trước Italia tại Genoa hồi năm 2004 - đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở cấp độ quốc tế. Kể từ đó, TBN toàn thắng trong 21 trận mà El Nino nổ súng.

Trong tổng cộng 30 bàn của Torres, có 2 hat-trick, trước San Marino và New Zealand, và 5 cú đúp. Các đội tuyển trở thành nạn nhân của anh là Italia, San Marino, Trung Quốc, Bỉ, Slovakia, Croatia, Ukraina, Tunisia, Liechtenstein, Latvia, Thụy Điển, Đức, Chile, Azerbaijan, New Zealand, Macedonia, Ba Lan, Mỹ, Hàn Quốc và mới đây là Ireland.

Với những thống kê trên, CĐV xứ sở Bò tót có thể tin rằng Torres chính là tiền đạo phù hợp nhất mà HLV Vicente del Bosque có thể sử dụng tại EURO 2012. Không chỉ bởi tài năng mà còn bởi "cái duyên" của anh trong màu áo TBN.

H.D

Nguồn TT&VH: http://euro.thethaovanhoa.vn/537n20120617212029589t530/khi-torres-la-bua-may-man-cua-tbn.htm