Khinh hạm Maksim Gorky diệt mọi mục tiêu trong tầm 2.500km

Dù có kích thước khá khiêm tốn nhưng khinh hạm Maksim Gorky của Nga vẫn đủ sức diệt mọi mục tiêu trong tầm bắn lên tới trên 2.000km.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/7, hải quân nước này có ké hoạch đóng và trang bị loạt khinh hạm được đặt tên theo đại văn hào Maksim Gorky. Nhiệm vụ đóng loạt tàu này sẽ được giao cho Nhà máy Zelenodolsk.

Lớp khinh hạm mới này sẽ vượt qua những tàu chiến cùng kích thước trước đó về khả năng chiến đấu và sức chịu đựng sóng gió. Hải quân Nga hy vọng, Maksim Gorky sẽ là lớp khinh hạm bất khả chiến bại giúp tăng cường sự hiện diện của Nga trên nhiều vùng biển, đặc biệt là tại Địa Trung Hải.

Khinh hạm Nga phóng tên lửa Kalibr.

Theo những thông tin ban đầu, khinh hạm Maksim Gorky của Hải quân Nga có chiều dài 60m, rộng 10m, có thể di chuyển với vận tốc tối đa 30 hải lý/h và có thể độc lập tác chiến trên biển đến 15 ngày.

Dù chỉ có kích thước khiêm tốn nhưng lớp chiến hạm này vẫn được Nga trang bị những vũ khí tối tân nhất hiện nay bao gồm: tên lửa hành trình tầm xa Kalibr có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa Onyx, pháo hạm AK-176. Để đối phó với mục tiêu đường không, chiến hạm Maksim Gorky được trang bị hệ thống phòng không Pantsir-M.

Theo ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Pantsir-M được thiết kế để phá hủy tên lửa hành trình, các phương tiện bay không người lái, máy bay, các mục tiêu mặt đất trong bán kính 20km và độ cao 15km. Vận tốc bay của đạn tên lửa trên hệ thống Pantsir-M lên tới 1.300 m/s.

Pantsir-M là một hệ thống vũ khí mạnh mẽ hơn so với Palash - hệ thống được trang bị trên các tàu hộ tống lớp Gepard 3.9. Ông Yuri Borisov cho biết, trong hệ thống phòng thủ kết hợp giữa Pantsir-M và Palash, Pantsir-M sẽ là hệ thống đầu tiên tham gia tấn công mục tiêu máy bay và tên lửa, tạo nên lớp phòng thủ tầng 1 và Palash đảm nhận phòng thủ trong phạm vi nhỏ hơn.

Tầm bắn của đạn tên lửa trên hệ thống Pantsir-M lên tới 20km, còn với tên lửa Sosna-R của Palash là từu 6 - 8 km. Các khẩu pháo phòng không ở cả hai hệ thống đều tương tự nhau - trang bị 6 nòng cỡ 30mm giống như trên hệ thống Kashtan/Kortik.

Hạn chế chính của hệ thống Korrtik là nó không có khả năng dẫn và bắn vào nhiều mục tiêu. Trong khi Pantsir-M đã giải quyết được thiếu sót này và cải tiến hiệu suất bắn của hệ thống phòng không tầm gần trên chiến hạm Nga.

Với tầm tắm của Pantsir-M và tên lửa hành trình tầm xa Kalibr, những vũ khí này sẽ tạo nên lưới lửa phòng thủ và tấn công cho tàu Maksim Gorky có thể diệt mọi mục tiêu trong tầm bắn hàng chục cho đến trên 2.000km.

Clip chiến hạm Nga phóng tên lửa Kalibr

Đồng Tâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/khinh-ham-maksim-gorky-diet-moi-muc-tieu-trong-tam-2500km-3338911/