Khó hay dễ

Liên quan đến các cháu 29-30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1, thậm chí trượt hết nguyện vọng vì đăng ký toàn trường hot đã có không ít ý kiến bình luận.

Có ý kiến cho rằng tội lỗi do điểm ưu tiên, có ý kiến thì nói do đề thi dễ, thậm chí có ý kiến đánh giá khâu tổ chức thi có vấn đề... Nhìn chung ý kiến nào cũng đúng và tôi chỉ phác vài thông số ra đây:

Đề dễ hơn các năm: Theo tôi là tất nhiên. Bao nhiêu năm nay thi trắc nghiệm rồi đến việc cả kỳ thi THPT quốc gia 2015-2016 đối với Hóa, Sinh, Vật lý thì đề thi là 50 câu thời gian làm bài 90 phút. Số lượng bài thi điểm 10 ít.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kỳ thi 2017 - Đề thi 40 câu thời gian làm bài 50 phút (đề giảm 10 câu, thời gian giảm 40 phút) nên nếu bảo đề phân loại tốt thì tất nhiên chẳng anh nào tin cả.

Mấu chốt các năm trước đó Bộ luôn dùng câu đề thi có tính phân hóa cao: 60% cơ bản để xét tốt nghiệp, 40% phân hóa xét đại học.

Về điểm ưu tiên: Nếu thi 3 chung trước đây chẳng thấy dư luận hay thí sinh than phiền về điều này. Chỉ từ khi tổ chức kì thi THPT quốc gia mới phát sinh vấn đề điểm ưu tiên.

Một phần do điểm thi của các cháu vùng khó tăng lên cao (chưa có một phân tích, đánh giá vì sao lại như vậy) mà khung điểm tối đa đối với 3 môn vẫn là 30 nên dĩ nhiên các cháu KV3, KV2 chịu thiệt là điều dễ hiểu.

Chính vì thế muốn thay đổi vấn đề điểm ưu tiên thì nên phân tích rõ vấn đề này. Nếu khoảng cách giáo dục vùng khó và nơi thuận lợi đã rút ngắn về bằng 0 thì thôi bỏ cũng được

Về vấn đề có tiêu cực hay không: Năm nay thi trắc nghiệm hoàn toàn (trừ môn Ngữ văn) nên việc phát hiện trong phòng thi có gian lận hay không, hậu kiểm sau khi trúng tuyển ĐH là bài toán khó.

Tuy nhiên cũng có giải pháp để kiểm nếu Bộ muốn hậu kiểm: Tổng rà soát các mã đề giống nhau ở trong một phòng thi để đánh giá đơn lẻ sau đó tổng rà soát các mã đề thi giống nhau ở toàn bộ cụm thi để đánh giá. Tôi tin là sẽ có điều gì đó thú vị. Phát hiện nhưng không thể xử lý được vì thi trắc nghiệm nhé.

Nó giống như câu chuyện năm ngoái: Một cháu ngủ một giấc - môn Toán 0 điểm, nhưng môn thi sau tỉnh giấc và thông minh xuất thần để chọn bừa thì Lý 10, Hóa 8. Ấy vậy mà khi giải thích thì mọi thứ vẫn đúng quy trình và không có gì bất thường thì kể cũng lạ.

Chốt lại: Muốn giải quyết hay muốn THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP thôi "đồng chí" Bộ ạ!

Nguyễn Hùng

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kho-hay-de-a334862.html