Khó khăn ở một vùng 'lõm' điện

Nhiều hộ dân ở tổ 6 (thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, H. Phú Ninh, Quảng Nam) phản ánh, khu vực này có gần 20 hộ dân với gần 100 khẩu. Trước giải phóng, đây là khu căn cứ cách mạng, hiện có 6 hộ gia đình chính sách với 10 đối tượng có công. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm của các ngành chức năng nên hiện tại điện vào khu vực này chưa có... Ông Nguyễn Thu Hà–Tổ trưởng tổ 6 cho biết: Do điện lưới chưa được đầu tư nên các hộ dân ở đây phải chung tiền mua dây điện kéo từ đầu làng vào với chiều dài gần 1.000 mét. Dây điện loại nhỏ và đã qua nhiều năm sử dụng nên đã xuống cấp, các trụ điện bằng cột tre nên có khả năng ngã đổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, con đường chạy vào làng cũng chưa được bê-tông hóa, do vậy mỗi khi mùa mưa đến, đường sá lầy lội, đi lại khó khăn. “Để có điện sinh hoạt, năm 2001 các hộ dân chúng tôi phải bỏ ra mỗi hộ 600.000 đồng để mua dây điện kéo vào. Dây điện nhỏ nên cứ đến giờ cao điểm là không thể nấu cơm được. Muốn nấu cơm buổi tối thì chiều phải nấu, còn nấu buổi sáng thì khuya dậy nấu... Đến mùa gặt, máy tuốt lúa cũng không hoạt động được do điện yếu. Nhiều nhà nhiều năm còn dùng đèn dầu, như các hộ Phan Thị Hạnh, Hồ Thị Hiến, Lê Quá (lão thành cách mạng)... Cũng vì điện, đường chưa được đầu tư nên chuyện học hành của con cái không được đảm bảo, trong làng nhiều cháu mới cấp 2 đã bỏ học để xuống Tam Kỳ mưu sinh”- ông Thái Sự (người dân địa phương) góp ý thêm...

Dây điện nhỏ nhưng có đến hàng chục hộ dân sử dụng.

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V, ông Lê Văn Tình – Chủ tịch UBND xã Tam Lộc ghi nhận sự việc trên và cho biết đang có những giải pháp nhằm khắc phục: “Mới đây tôi cùng đoàn công tác Nông thôn mới của tỉnh đi kiểm tra. Vấn đề khó khăn về điện theo phản ánh của người dân là có. Tuy nhiên xã Tam Lộc vẫn còn nhiều vùng lõm điện, điện lưới chưa được kéo đến. Do vậy xã đã đề nghị với huyện và tỉnh có hướng khắc phục đầu tư dây điện to hơn để kéo vào một số vùng lõm điện trên. Về đường sá, do con đường vào khu vực tổ 6, thôn Cẩm Long là đường lâm sinh, hằng ngày số lượng xe tải vận chuyển cây keo nguyên liệu ra vào nhiều nên địa phương chưa có kinh phí để làm đường bê-tông lớn. Hiện tại, xã đã hỗ trợ một số xe cát phối đổ xuống để khắc phục sình lầy đi tạm, trước khi đưa vào kế hoạch xây dựng đường trong những năm tới”- ông Tình cho biết.

Được biết, H. Phú Ninh là địa phương vừa được công nhận là huyện Nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2 xã (trong đó có xã Tam Lộc) chưa đáp ứng được các chỉ tiêu về Nông thôn mới, trong đó có những tiêu chí như đề cập ở trên.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_158841_kho-khan-o-mo-t-vu-ng-lo-m-die-n.aspx