Kho KV4 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ VII

Sáng 21-8, Kho KV4, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội được Thường vụ Đảng ủy Cục Quân khí chọn làm trước, rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong cục.

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017. Các đại biểu thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. CĐCS hướng phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” vào nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa đạn dược. Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, ĐVCĐ đã có 34 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ CĐCS kho có 29 lượt tập thể, 307 lượt cá nhân điển hình được các cấp khen thưởng; 100% cán bộ, ĐVCĐ đạt tiên tiến, trong đó hơn 52% đạt xuất sắc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Nhiệm kỳ tới, CĐCS Kho KV4 tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, ĐVCĐ thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. CĐCS phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc, có 100% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh; hằng năm có từ 3 đến 4 ĐVCĐ ưu tú được bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Buổi chiều đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị, TCKT tại Đại hội đại biểu Công đoàn TCKT lần thứ VIII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn TCKT lần thứ VIII. Sau khi đại hội kết thúc, lãnh đạo Cục Quân khí sẽ chủ trì hoạt động rút kinh nghiệm, nhân rộng những kinh nghiệm hay của Đại hội Công đoàn cơ sở Kho KV4 tới các đơn vị trong cục.

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kho-kv4-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-co-so-lan-thu-vii-515629