Khó tìm thấy thi thể cháu bé 2 tháng tuổi trong vụ lũ quét kinh hoàng

(TNO) "Nhiều khả năng thi thể cháu bé 2 tháng tuổi đã dập nát trong khối đất, đá khổng lồ, rất khó để tìm thấy", đại tá Cao Đắc Cử nói.

Thi thể cháu bé Chảo Lão Tà hiện vẫn bị mất tích trong đống đất đá khổng lồ ở xã Bản Khoang - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trưa 6.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, đại tá Cao Đắc Cử, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, Phó ban chỉ huy PCLB tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ lũ quét kinh hoàng vào đêm 4.9 tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang (H.Sa Pa).

Theo đại tá Cử, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lũ quét tại Bản Khoang, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng, tiếp cận hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đêm.

Đến trưa 6.9, đã có 9/11 thi thể nạn nhân được tìm thấy, hiện 2 nạn nhân còn lại là Tẩn Lù Mẩy (54 tuổi) và Chảo Lão Tà, 2 tháng tuổi (còn có tên gọi khác Chảo Văn Dũng) vẫn bị vùi sâu dưới đống đổ nát. Đau lòng nhất là trường hợp của gia đình anh Chảo Rào Chẳn có tất cả 5 người chết và 4 người bị thương.

Hiện tại công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá quá lớn, địa hình hiểm trở và có nhiều hộc đá cỡ lớn theo lũ cuốn về. Theo đại tá Cử, nhiều khả năng thi thể cháu bé 2 tháng tuổi đã bị dập nát, không còn nguyên vẹn dưới khối đất đá khổng lồ.

Lực lượng tìm kiếm gồm bộ đội, công binh, cán bộ trinh sát… vẫn đang tiếp tục chia thành nhiều mũi, nhiều vùng cự li rà soát từng địa điểm như dò mìn với hy vọng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân còn lại nhưng hiện chưa có tin tức gì.

Máy xúc, máy khoan đá đã được huy động đến hiện trường để giải phóng khối lượng đất đá khổng lồ.

Về nguyên nhân dẫn đến lũ quét, đại tá Cử khẳng định chỉ “đơn thuần do thiên tai”, mưa lâu ngày lũ trên thượng nguồn dồn về cuốn theo khối lượng lớn đất đá đổ sụp xuống; hoàn toàn “không có tác động bên ngoài như môi trường, thủy điện , con người”.

Đến đầu giờ sáng nay, đã có 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân bị nạn thôn Can Hồ A với tổng số tiền 293 triệu đồng, 107 thùng mỳ tôm, 18 chiếc chăn, 30 chiếc màn, 140 kg gạo, 500 m2 bạt, 22 thùng quần áo.

Tin, ảnh: Phan Hậu - Nguyễn Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130906/kho-tim-thay-thi-the-chau-be-2-thang-tuoi-trong-vu-lu-quet-kinh-hoang.aspx