Bố chết trước mẹ, con đã được hưởng thừa kế theo di chúc chung?

Bạn đọc có email hothuyx@xx hỏi: Ba mẹ tôi có 10 người con. Năm 2015, ba mẹ có làm di chúc ở văn phòng công chứng để lại nhà cho anh tôi. Bây giờ ba tôi mất, vậy anh tôi có thể đứng tên sổ đỏ căn nhà được thừa kế chưa?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 611 BLDS 2015 quy định: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Điều 614 BLDS 2015 quy định: Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế như sau: Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Điều 643 BLDS 2015 quy định về hiệu lực của di chúc: Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Do ba mẹ của bạn để lại di chúc cho anh bạn, mà mẹ bạn vẫn còn sống, do đó phần di chúc của mẹ bạn cho anh bạn chưa có hiệu lực.

Nam Dương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/bo-chet-truoc-me-con-da-duoc-huong-thua-ke-theo-di-chuc-chung-652221.ldo