Khổ vì đường xuống cấp

Từ 2 năm nay, hàng trăm xe tải chở vật liệu thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua tuyến đường DT 605 khiến đoạn đường dài hơn 1 km đi qua thôn bị hư hỏng hoàn toàn, mặt đường nham nhở ổ gà, bùn lầy đóng thành lớp dày.

Mới đây, đơn vị thi công đường cao tốc tiến hành đổ đất, đá cấp phối khiến mặt đường thêm sình lầy khiến người dân bức xúc. Theo nhiều người dân, đã có kế hoạch thi công và làm mới tuyến đường bằng việc đổ bê tông từ trước Tết nguyên đán nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Việc chậm thi công khiến cuộc sống người dân thêm khổ sở.

“Đơn vị thi công đổ đất, đá cấp phối khiến mặt đường bị nâng cao cộng với lượng nước mưa tồn đọng nhiều ngày qua nên mỗi lần xe tải chạy qua, lượng bùn lầy ngoài đường chạy ngược vào nhà, chúng tôi phải hì hục cả buổi mới dọn dẹp xong” - bà Nguyễn Thị Hý, ngụ thôn Cẩm Văn Bắc, bức xúc.

Mặt đường nham nhở ổ gà, bùn lầy đóng thành lớp dày gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân

Ông Phạm Đình Hóa, Phó Công an xã Điện Hồng, cho biết vào tháng 1-2015, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã tiến hành sửa chữa và đổ bê tông đoạn đường gần 100 m đi qua địa bàn thôn Cẩm Văn Bắc. Do chỉ làm mới hơn 100 m đường, nhiều đoạn đường bị hư hỏng còn lại trong thôn không được thi công nên hư hỏng trầm trọng. Việc đơn vị thi công thuộc Ban Quản lý thi công đường cao tốc cho xe tải đổ đất, đá cấp phối xuống mặt đường bị hư hỏng là cẩu thả, dễ gây tai nạn. Sau khi người dân ào ra đường không cho xe tải lưu thông, đơn vị thi công đã múc toàn bộ lượng cấp phối đã đổ để chở đi chỗ khác.

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/kho-vi-duong-xuong-cap-2017021522251534.htm