Khổ vì khói bụi, ô nhiễm môi trường

Đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội vừa qua đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, những người dân phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) và những người thường xuyên đi qua cảng Khuyến Lương còn phải chịu thêm làn bụi đất mờ mịt do những chiếc xe ô-tô tải hầu như không được che phủ bạt di chuyển trên tuyến đường này.

Theo phản ánh của người dân, đã nhiều năm nay, tuyến đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, Hoàng Mai) là đoạn đường nối cảng Khuyến Lương đến đê Nguyễn Khoái, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô-tô quá khổ, quá tải lưu thông suốt ngày đêm với cường độ dày đặc, di chuyển tốc độ cao, thùng xe chở đầy đất đá, vật liệu xây dựng, nhưng chỉ che đậy sơ sài, rơi vãi dọc đường. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, còn vào những lúc mưa gió thì cả tuyến đường nhầy nhụa bùn đất, làm ảnh hưởng môi trường và người tham gia giao thông.

Hoạt động của các xe tải này khiến cho hàng trăm hộ dân nơi đây ngày ngày phải chịu cảnh khói bụi triền miên, bệnh tật phát sinh. Một người dân ở tổ 18, phường Trần Phú, nằm ngay ngã ba rẽ vào cảng Khuyến Lương cho biết: “Gia đình tôi cả ngày gần như không mở cửa vì cứ mỗi lần ô-tô đi qua là khói bụi mù mịt bay vào trong nhà. Mặc dù, tôi đã che kín toàn bộ bên ngoài nhà, nhưng chỉ cần qua một đêm là bụi bẩn bám trắng hết tường nhà, phủ dày trên bàn ghế”. Bụi đất dày đặc bủa vây từng căn nhà, con ngõ, lá cây, ngọn cỏ, len lỏi vào trong từng góc nhà của các hộ dân.

Quan sát từ trên đê xuống đường Khuyến Lương, bụi đất bám trắng trên các mái nhà, tường nhà, cây cối. Phía sườn đê, cỏ cây thay vì mầu xanh cũng bị chuyển thành mầu trắng đục bởi bụi đất và cát. Tình trạng ô nhiễm do khói bụi kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân, nhất là những cụ già, trẻ nhỏ, những người bị bệnh về đường hô hấp. Có gia đình phải đem trẻ nhỏ đi gửi vì sợ không khí ô nhiễm nặng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các cháu. Trước tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, người dân tại phường Trần Phú đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến chính quyền, cơ quan chức năng, nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.

Đề nghị UBND quận Hoàng Mai, cùng các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp cụ thể, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/33181702-kho-vi-khoi-bui-o-nhiem-moi-truong.html