Khó xử phạt người hút thuốc nơi công cộng

Ngay trong tòa nhà, phòng họp cán bộ vẫn phì phèo thuốc lá. Luật đã có hiệu lực từ tháng 5.2013 nhưng khi đến thời điểm này tại nhiều địa phương luật vẫn chưa đi vào cuộc sống.

Sáng 17.1, tại Hội thảo “Đánh giá triển khai thực hiện luật và các giải pháp đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống”, ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, kết quả giám sát sơ bộ việc thực hiện luật này tại một số địa phương cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị, trường học vẫn chưa có biển “Cấm hút thuốc” hay “Trường học không khói thuốc”.

Thậm chí ngay trong tòa nhà, phòng họp cán bộ vẫn phì phèo thuốc lá. Luật đã có hiệu lực từ tháng 5.2013 nhưng khi đến thời điểm này tại nhiều địa phương luật vẫn chưa đi vào cuộc sống.

Nhiều đại biểu cho biết, việc yêu cầu người bị phạt đến kho bạc nộp tiền phạt là không khả thi vì không giữ lại giấy tờ gì của người vi phạm thì khó yêu cầu họ tự giác nộp phạt.

Diệu Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/kho-xu-phat-nguoi-hut-thuoc-noi-cong-cong/2014011710123231p1c24.htm