Khoảng 1/3 dân Italy, Hy Lạp nghĩ nước họ nên rời khỏi EU

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện mới đây cho thấy khoảng 1/3 số dân ở Italy và Hy Lạp nghĩ rằng nước họ nên rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh minh họa. (Nguồn: qz.com)

Ngày 19/6, mạng www.neweurope.eu dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện mới đây cho thấy khoảng 1/3 số dân ở Italy và Hy Lạp nghĩ rằng nước họ nên rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

[Tiến trình Brexit: Anh sẽ chính thức rời EU vào tháng 3/2019]

Theo kết quả cuộc thăm dò này, Italy và Hy Lạp là hai nước duy nhất có tỷ lệ ủng hộ EU sụt giảm trong vòng 12 tháng qua.

Thăm dò cho thấy có tới 35% số người được hỏi ý kiến ở cả Italy và Hy Lạp nói rằng họ muốn rời khỏi EU, trong khi 57% bày tỏ ủng hộ việc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý của quốc gia về tư cách thành viên của nước họ trong EU.

Cuộc thăm dò nói trên được tiến hành với gần 10.000 đối tượng ở Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh trong khoảng thời gian từ 2/3 đến 17/4./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoang-13-dan-italy-hy-lap-nghi-nuoc-ho-nen-roi-khoi-eu/452149.vnp