Khoảng lặng bất thường ở Triều Tiên phát đi tín hiệu gì?

Sau những cuộc đấu khẩu hừng hực hồi đầu tháng giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ huỷ diệt nhau bằng hạt nhân, hiện đang có một sự tĩnh lặng kỳ lạ ở bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học và kỹ thuật viên nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Ảnh: KCNA/Reuters

Đã 27 ngày trôi qua, kể từ lần phóng thử tên lửa gần nhất của Bình Nhưỡng, và 14 ngày kể từ khi máy bay ném bom B-1 của Mỹ bay trên bán đảo. Cũng giống như việc Mỹ lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Bình Nhưỡng thù ghét các chuyến bay thường xuyên của oanh tạc cơ Mỹ.

Mỹ dẫn đầu nỗ lực khiến Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên, sau đó xử phạt các ngân hàng thứ cấp ở Trung Quốc và Nga vì làm ăn với Triều Tiên.

Triều Tiên trước đây phản ứng dữ dội với các biện pháp như vậy, nhưng không phải lần này.

Tuy nhiên, Mỹ cũng có nỗ lực giảm căng thẳng. Quân đội Mỹ đảo ngược xu hướng mở rộng quy mô cuộc tập trận với Hàn Quốc hàng năm, đã giảm đáng kể số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulichi" trong năm nay.

Mặc dù Mỹ tuyên bố việc giảm quân không liên quan đến tình hình căng thẳng với Triều Tiên, nhưng nhiều người không nghĩ như vậy.

"Tôi cho rằng, quy mô của cuộc tập trận đã được chủ ý giảm nhẹ" - tờ Business Insider dẫn lời bà Yun Sun, chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Stimson nói, đồng thời bổ sung rằng, cuộc tập trận ít mang tính đe dọa hơn "không chỉ về mặt quân số, mà còn cả về vũ khí tập trận".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hoan nghênh Triều Tiên kiềm chế, bày tỏ hài lòng vì "chính quyền Bình Nhưỡng đã chứng tỏ mức độ kiềm chế đáng kể", và hy vọng Mỹ-Triều có thể đối thoại trong tương lai gần.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố "tôn trọng sự thật là nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt đầu tôn trọng Mỹ".

Trong khi các chuyên gia về Triều Tiên dự đoán điểm nóng tiềm ẩn nguy hiểm Mỹ-Triều có thể bùng phát trong tháng Tám, thì "lửa thịnh nộ" dường như đã lụi dần, và cánh cửa tiến tới hoà bình có thể được mở ra.

Bà Sun nói rằng, cánh cửa này có thể được mở ra trong vòng 5-6 tháng, từ tháng Chín đến tháng Ba năm tới, nếu không có cuộc tập trận quân sự chung nào cản đường nỗ lực ngoại giao tiềm năng.

Tuy nhiên, mục tiêu của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ là chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiệt hạch.

Bà Sun cho hay, Triều Tiên thường có những hành động bất ngờ. Khoảng lặng giảm leo thang hiện tại có thể khiến nhiều người lo ngại về yếu tố bất ngờ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng, quá trình giảm nhiệt căng thẳng và khoảng lặng hiện nay là dấu hiệu tích cực, đủ để các bên suy nghĩ thấu đáo tìm lối ra cho những bế tắc thời gian qua.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/khoang-lang-bat-thuong-o-trieu-tien-phat-di-tin-hieu-gi-551008.ldo