Khoảng lặng trước cơn bão Aleppo, Mỹ tuyệt vọng cứu

Quân đội Syria bất ngờ chấp thuận ngừng bắn với Mỹ ở Aleppo, để thực hiện sứ mệnh nhân đạo, Washington cấp tên lửa vác vai cho phiến quân.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Thành phố Munich (Đức) đã nhắc tới quyết định ngừng bắn ở Đông Aleppo để thực hiện sứ mệnh nhân đạo.

"Tôi có thể nói với các bạn rằng hôm nay, quân đội Syria đã ngừng các hoạt động tấn công ở phía Đông Aleppo vì có một chiến dịch sơ tán dân thường quy mô lớn đang diễn ra" - ông Lavrov nói.

Động thái ngừng bắn của phía Nga và quân đội Syria được cho là tạo điều kiện để sơ tán dân thường bị mắc kẹt vì giao tranh kéo dài ở thành phố này dù trước đó phía Nga đã kiên quyết phản đối và cho rằng kéo dài ngừng bắn là tạo điều kiện cho các tay súng thánh chiến ở Syria có thêm thời gian "phục hồi sinh lực".

Quân đội Syria ngừng bắn để hỗ trợ nhân đạo.

Hai Ngoại trưởng của Mỹ và Nga cũng đã có cuộc điện đàm về tình hình an ninh tại Aleppo, nhất trí tiếp tục thảo luận về lệnh ngừng bắn và hỗ trợ chuyển hàng cứu trợ, sơ tán dân thường. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ đột ngột hủy chuyến thăm ông Lavrov tại Ý dự kiến tổ chức vào sáng 7/12.

Phía Mỹ đã rút các đề xuất ban đầu của Nhà Trắng về việc rút lực lượng chiến binh thánh chiến và muốn đưa ra các điều khoản và điều kiện mới mà liên minh các nước chống khủng bố Syria-Nga-Iran phải thực hiện ở Aleppo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nêu rõ: "Hai bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận về việc thiết lập một khuôn khổ cho một lệnh ngừng bắn để có thể cho phép vận chuyển hàng cứu trợ, cùng với đó là việc sơ tán những người muốn rời khỏi thành phố".

Theo bà Trudeau, ông Lavrov đã thông báo về việc tổ chức các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10/12 tới, tuy nhiên tính chất của những cuộc thảo luận này vẫn đang được xem xét.

Phía Mỹ cũng cho biết, sẽ chờ xem liệu Nga thực hiện đến đâu trong việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại phía Đông Aleppo để tạo điều kiện sơ tán dân thường.

Lệnh ngừng bắn được phía Nga chấp thuận giữa lúc cuộc chiến ở Aleppo đang đến những hồi quyết liệt.

Phía Bắc Syria hiện nay đã hoàn toàn nằm trong tay quân chính phủ. Hôm 6- 7/12, lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và Liwa al-Quds giải phóng hoàn toàn các khu vực phía đông và phía bắc Citadel Aleppo, quét sạch các chiến binh thánh chiến trong toàn bộ khu phố Aleppo cổ, bao gồm cả Thánh đường Hồi giáo Umayyad.

Trong khi đó, các tay súng Hồi giáo cực đoan đang đối mặt với một sự sang chấn tinh thần lớn khi lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận đầu hàng và rút khỏi thành phố Aleppo.

Một nhóm lớn các tay súng Fatah Halab (liên minh quân sự của các nhóm chiến binh thánh chiến trong thành phố Aleppo) đã hạ súng đầu hàng lực lượng chính phủ gần thành cổ Aleppo.

Mỹ tuyệt vọng cứu

Nhiều cơ hội chiến thắng cho quân đội Syria sắp tới. Khi Aleppo được giải phóng, và điều đó sẽ diễn ra trong một ngày gần nhất, hơn 25.000 binh sĩ quân đội Syria và quân tình nguyện giàu kinh nghiệm chiến trường sẽ được tăng cường trên khắp đất nước.

Hướng tấn công có khả năng nhiều nhất của các lực lượng vũ trang Syria sẽ là tỉnh Idlib. Cuộc tấn công vào thành phố al-Bab có thể chưa cần thiết vì Syria cần có thời gian và lực lượng để giải quyết vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ sau này.

Video: Tổng quan tình hình chiến trường Syria ngày 7/12 theo South Front

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi bày tỏ muốn hội đàm với Ngoại trưởng Nga đã cho hay, ông không hề biết gì về bất kỳ sự từ chối nào ở phía phiến quân sau các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên.

Đồng nghĩa với việc phiến quân chấp nhận rút khỏi Aleppo, thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp quốc về việc này cũng không được phía Mỹ chấp thuận.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho biết, phía Mỹ đã rút đề xuất ban đầu của Nhà Trắng về việc rút lực lượng chiến binh thánh chiến và muốn đưa ra các điều khoản và điều kiện mới mà liên minh các nước chống khủng bố Syria-Nga-Iran phải thực hiện ở Aleppo.

Động thái quay ngoắt 180 độ này của Mỹ ngay lập tức đối mặt với một phản ứng cứng rắn từ phía Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố rằng tất cả các chiến binh, từ chối rời khỏi Aleppo sẽ bị tiêu diệt và không có cơ hội thứ hai.

Có vẻ Mỹ đang ráo riết trong nỗ lực cứu vớt các nhóm chiến binh thánh chiến liên kết với al-Qaeda ở Syria. Nhưng với 15% diện tích còn lại ở khu các quận phía đông Aleppo và lực lượng thánh chiến đang đối mặt với một cuộc tấn công tràn ngập trong những giờ gần nhất, cơ hội của ông Kerry thực sự là rất khó kiếm.

Một động thái mang tính chất kích động xung đột nữa là việc Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật quốc phòng bao gồm các điều khoản ủy quyền cho chính quyền Mỹ cung cấp tên lửa phòng không cá nhân cho các nhóm phiến quân chiến đấu ở Syria.

Ngày 2/12, dự luật được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 375 phiếu thuận/34 phiếu chống và có thể được đưa ra trình tại Thượng viện trong tuần này.

Nếu dự luật trên thành công, điều này sẽ bật đèn xanh cho Nhà Trắng và Bộ quốc phòng Mỹ cung cấp tên lửa vác vai MANPAD cho cái gọi là "phe đối lập" ở Syria. Nhiều khả năng, những tổ hợp tên lửa này sẽ nhanh chóng được chuyển đến cho Jabhat Fatah al-Sham (nguyên là Jabhat al-Nusra), các nhóm Hồi giáo thánh chiến cực đoan chi nhánh al-Qaeda khác và IS, tương tự như tất cả các loại vũ khí trước đó đã cung cấp cho phiến quân. Điều này có nghĩa là Mỹ đang đẩy cuộc chiến ở Aleppo sẽ nâng lên một vòng xoáy mới.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/khoang-lang-truoc-con-bao-aleppo-my-tuyet-vong-cuu-3324678/