Khoảnh khắc máy bay của Nga phá hủy 2 hệ thống phòng không Ukraine

Hai đoạn video vừa công bố cho thấy máy bay không người lái của Nga đã tấn công và phá hủy hệ thống phòng không Ukraine.

Trang AVP vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay cảm tử không người lái Lancet phá hủy hệ thống phòng không Buk và Osa của Ukraine.

Đoạn video đầu tiên cho thấy, máy bay không người lái đã phá hủy hệ thống phòng không Buk của Lực lượng Vũ trang Ukraine (APU) bằng một đòn tấn công chính xác. Cuộc tấn công này do lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng thực hiện.

Hệ thống phòng không Buk của Ukraine bị phá hủy sau đòn tấn công của máy bay không người lái Lancet.

Video thứ 2 cho thấy, máy bay không người lái Lancet của Lực lượng Dù đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Osa như thế nào. Hình ảnh trong video cho thấy rõ máy bay không người lái đâm vào hệ thống phòng không Osa như thế nào và sau đó lóe sáng rồi phát nổ.

Hệ thống Osa bốc cháy dữ dội sau khi bị tấn công.

Thông tin về địa điểm và thời gian của đợt tấn công này không được tiết lộ. Tuy nhiên, các video này đã chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái Lancet để tiêu diệt hệ thống phòng không Ukraine.

Lancet là máy bay không người lái của Nga do công ty Kalashnikov chế tạo. Nhiệm vụ chính của Lancet là do thám và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên bộ và trên biển. Máy bay không người lái này được trang bị hệ thống dẫn đường tự động và có khả năng hoạt động ở khoảng cách lên tới 40-50 km so với người điều khiển.

Sáng 21/4, trang AVP cũng thông tin về vụ tấn công chính xác của tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet. Theo đó, Kornet Nga đã phá hủy hoàn toàn xe bọc thép Humvee được quân đội Ukraine sử dụng để vận chuyển đạn dược và vũ khí. Trong những bức ảnh được công bố chúng ta có thể thấy, chiếc Humvee như một đống sắt vụn.

Xe bọc thép Humvee của Ukraine bị tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet phá hủy.

Xe bọc thép Humvee của Ukraine bị tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet phá hủy.

Humvee là loại phương tiện chở quân đa chức năng có tính cơ động cao (HMMWV) do Mỹ sản xuất. Humvee là loại xe chở quân bọc thép đa chức năng tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ do AM General phát triển. Năm 1991, Humvee được biên chế chính thức vào các Lực lượng Quân đội Mỹ, đầu tiên là Thủy quân lục chiến (USMC) sau đó là Biệt kích (USAR).

Humvee có đến 26 phiên bản phục vụ cho các mục đích khác nhau từ dân sự, quân sự cho đến cứu trợ nhân đạo. Với các loại hình sử dụng khác nhau thì lại có những thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, sử dụng nhiều nhất vẫn là loại bọc thép chở quân có khả năng chiến đấu trên chiến trường M1043/M1044.

HÒA AN (Theo AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoanh-khac-may-bay-cua-nga-pha-huy-2-he-thong-phong-khong-ukraine-a604190.html