Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Ngày 24/4, SF thông tin, quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào hệ thống pháo phản lực MARS II do Đức sản xuất của lực lượng Kiev bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet. Hiện chưa chính xác được thời điểm và địa điểm mà bệ phóng tên lửa bị tấn công.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lancet Nga tấn công hệ thống MARS II của lực lượng Ukraine được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 26/3. Tại thời điểm đó, mục tiêu chưa được xác định. Ngày 23/4, hình ảnh về vụ việc lại được xuất hiện thêm một lần nữa và lần này mục tiêu đã được xác định, đó là hệ thống pháo phản lực MARS II do Đức sản xuất. Hình ảnh từ video cho thấy, hệ thống MARS II đã bị tấn công trực diện. Tuy nhiên, không có vụ nổ thứ cấp nào xảy ra sau đòn tấn công đầu tiên, điều này cho thấy nó có thể chưa được nạp đạn.

Máy bay không người lái Lancet được phát triển bởi Tập đoàn ZALA Aero, một công ty con của Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Concern (Nga). Công ty đã sản xuất 2 phiên bản máy bay không người lái cảm tử: Phiên bản Izdeliye-52 với thời gian hoạt động 30 phút, đầu đạn nặng 1 kg và Izdeliye-51 lớn hơn có thời gian hoạt động khoảng 40 phút với đầu đạn được trang bị 3 kg.

Cả 2 phiên bản đều được trang bị hệ thống quang điện và đường truyền dữ liệu hai chiều. Điều này cho phép Lancet phát hiện, theo dõi và khóa cả mục tiêu tĩnh cũng như mục tiêu di động.

Hệ thống pháo phản lực MARS II được đánh giá là siêu pháo có tính năng tương đương với pháo HIMARS của Mỹ. Do được triển khai trên xe bánh xích, MARS II có tốc độ di chuyển thấp hơn HIMARS, khoảng 64km/giờ. Tầm hoạt động tối đa của hệ thống MARS II là gần 500km. Mỗi bệ phóng MARS II có thể được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường dòng M30/M31, có tầm bắn hơn 70 km hoặc hai tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS, có tầm bắn từ 165 đến 165 km.

Hệ thống pháo phản lực MARS II của Ukraine bị máy bay không người lái tấn công. (Nguồn: SF)

Vương quốc Anh, Na Uy, Pháp và Đức đã cung cấp ít nhất 16 bệ phóng tên lửa phóng loạt và MARS II cho lực lượng Kiev sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong 2 năm qua, quân đội Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại nhiều hệ thống MARS II và hệ thống tên lửa phóng loạt khác của Ukraine.

Giới quan sát tin rằng việc phương Tây viện trợ Ukraine nhiều pháo phản lực sẽ giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga. Tuy nhiên, chúng khó thay đổi cục diện chiến trường, bởi Nga không chỉ sở hữu năng lực pháo binh áp đảo, họ còn thường xuyên khai hỏa nhiều loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn với sức công phá vượt trội.

HÒA AN (Theo SF, AVP/Ảnh:Military Coverage)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoanh-khac-sieu-phao-mars-ii-cua-ukraine-bi-hoa-luc-nga-pha-huy-a660715.html