Khóc cho người Ý?

(PL&XH) -Mọi lời chỉ trích sau trận hòa Ý đã biến mất khi TBN đè bẹp CH Ireland 4-0 với cú đúp của "chân gỗ" Torres, TBN đã hiện nguyên hình là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro này.

1h45 ngày 19-6: Ý- CH Ireland

Một người Ý đi "đánh thuê" cho CH Ireland, đó là HLV Trappattoni đã "chết hẳn" (CH Ireland đã bị loại) và những người Ý chính hiệu sống mà đang trong tâm trạng như …chết đối đầu với nhau. Khi để cho Croatia gỡ hòa những phút cuối, người Ý hiểu rằng quyền tự quyết đã tuột khỏi tay mình.

Một trận hòa trong thế trận ngang ngửa với đương kim vô địch Tây Ban Nha (TBN) và một trận hòa trên chân Croatia, Ý vẫn cho thấy mình là đội bóng lớn bất chấp HLV Prandelli không có trong tay những cầu thủ tốt nhất và vụ dàn xếp tỷ số của các cầu thủ đang ầm ĩ ở quê nhà.

"Bóng ma quá khứ" đang hiện về, tại Euro 2004, cũng lượt trận cuối vòng bảng, Ý đã đánh bại Bulgaria nhưng Đan Mạch và Thụy Điển "bắt tay"(hòa 2-2) và mặc dù 3 đội bằng điểm nhau nhưng xét thành tích đối đầu, Ý phải ngậm ngùi về nước. Bây giờ, Ý có thắng CH Ireland bao nhiêu bàn mà TBN và Croatia hòa nhau 2-2 thì Ý cũng về nước. Trước khi mong chờ TBN và Croatia đá với nhau "tử tế" thì Ý cũng phải đá sòng phẳng với CH Ireland. Với một đối thủ "đã chết" và xét về thực lực, khát vọng, Ý nhiều khả năng sẽ thắng đậm CH Ireland

Nhà cái ra độ Ý chấp 1.1/2 (1 đứt), tài-xỉu 2.3/4 (chơi tài 3 ăn nửa). "Theo" Ý, chơi tài. (Dự đoán Ý- CH Ireland: 3-0)

Ý (áo xanh) sẽ khó qua nổi vòng bảng?

1h45 ngày 19-6: Tây Ban Nha- Croatia

Mọi lời chỉ trích sau trận hòa Ý đã biến mất khi TBN đè bẹp CH Ireland 4-0 với cú đúp của "chân gỗ" Torres, TBN đã hiện nguyên hình là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Euro này. Lối đá tiqui - taca của TBN luôn là thách thức cho bất cứ đối thủ nào.

Croatia cũng là một đối thủ khó chơi với nền tảng thể lực mạnh mẽ, lối chơi biến hóa và kỷ luật chiến thuật luôn được đề cao, ngoài ra Croatia còn có sát thủ Mandzukic với 3 bàn sau 2 trận. Nếu TBN và Croatia đá thẳng tưng, chưa biết ai sẽ thắng ai. Vấn đề khi giời cho của (Ý không tự quyết được) thì TBN và Croatia có hùng hục đá để mất sức, thiệt quân và chưa biết chừng một đội còn bị người Ý "cười vào mũi"?

TBN chỉ cần hòa dù 0-0 hay 1-1 là cũng vào vòng sau, còn Croatia phải mong hòa 2-2 mới chắc suất. Một trận hòa với nhiều bàn thắng nhưng không tốn sức mà loại được đối thủ nặng ký là Ý, đến trẻ con còn biết, liệu TBN và Croatia có "làm" không?

Trận này nhà cái ra độ TBN chấp ½ (hòa là thua), tài- xỉu 2.3/4 (tài 3 ăn nửa). "Nằm" Croatia, chơi tài. (Dự đoán Tây Ban Nha- Croatia: 2-2)

Hùng Sơn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120616061935391p1006c1047/khoc-cho-nguoi-y.htm