Khởi công xây mốc đại 635 tại cửa khẩu La Lay

Ngày 3/9, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với tỉnh SaLaVan (Lào) khởi công xây dựng mốc đại 635 tại cửa khẩu quốc gia La Lay trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Mốc đại 635 được xây dựng trong khuôn viên hình chữ nhật rộng 24m và dài 80m. Mốc đại có chiều cao 2m được làm bằng đá hoa cương nặng gần 1 tấn, móng sâu khoảng 2m, được đúc bằng bêtông cốt thép vĩnh cửu. Sân mốc vuông, có diện tích 196m2 và được lát đá hoa cương dày 4cm. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được 23 mốc quốc giới trên tổng chiều dài đường biên giới giáp với hai tỉnh SaLaLan và Savannakhet của Lào. Dự kiến, mốc đại 635 sẽ được hoàn thành vào ngày 2/11/2010. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến cuối năm 2010 sẽ xây dựng hoàn thành thêm 14 mốc, nâng tổng số mốc quốc giới trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị với nước Lào lên 36 mốc. Theo kế hoạch, đến năm 2012, tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành việc cắm mốc xây dựng hai mốc đại, 26 mốc trung và 34 mốc tiểu trên toàn bộ 206km giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh SaLaVan và Savannakhet của Lào./. Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khoi-cong-xay-moc-dai-635-tai-cua-khau-la-lay/20109/58913.vnplus