Khơi dậy ý chí, trách nhiệm, nỗ lực cống hiến

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; sẵn sàng công tác, cống hiến quên mình cho quân đội và sự nghiệp cách mạng.

Với nước da đen sạm, nhìn Trung tá Khúc Văn Huấn, Trợ lý Tuyên huấn Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển, Quân chủng Hải quân (gọi tắt là Đoàn 6) già hơn so với tuổi, nhưng cách trò chuyện của anh lại rất trẻ trung, thân thiện:

- Mình từng có nhiều năm giữ cương vị Chính trị viên Tàu 886 thuộc Đoàn 6. Quá trình bám biển, nhiều lúc đứng trước khó khăn cực độ, nhiệm vụ nặng nề tưởng không thể hoàn thành... Thế nhưng, chính lúc ấy, bình tâm ngẫm nghĩ: Mình là Bộ đội Cụ Hồ, là cán bộ đang công tác ở quân chủng anh hùng nên không được phép chùn bước, không thể thoái thác nhiệm vụ. Từ suy nghĩ đó, như có sức mạnh nội sinh trỗi dậy, giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi CVĐ được triển khai thì ý chí, trách nhiệm và tâm thế đó như càng trở nên “thường trực” và mạnh mẽ hơn.

Huấn luyện bắn súng trên tàu ở Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công).

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiệm vụ của những người đi “đo biển” rất khó khăn, gian khổ, nhiều đợt, cán bộ, chiến sĩ lênh đênh trên biển hàng tháng trời. Cứ thế, những chiếc tàu của Đoàn 6 ngày đêm bám biển và “bừa biển”. Thêm nữa, có những tàu thuộc loại hiện đại trên thế giới và khu vực, nhưng không ít tàu đã qua sử dụng nhiều chục năm. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ là những quân nhân có trình độ cao, có khả năng làm chủ phương tiện trang bị hiện đại mà còn phải là những người không quản khó khăn, chủ động phát huy nội lực, thực hiện “giữ tốt, dùng bền”, đồng thời chủ động nghiên cứu cải tiến, phát huy sáng kiến, nhằm kéo dài tuổi thọ của phương tiện.

Đó là sự đóng góp trí tuệ, công sức của những người thực hiện nhiệm vụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”; còn với những cán bộ, chiến sĩ nơi đất liền, họ cũng đều có những đóng góp nhất định, theo cách của riêng mình vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. PGS, TS Nguyễn Văn Tuân (Học viện Chính trị), chia sẻ:

- Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hoạt động có tính đặc thù, âm thầm, kiên trì, đòi hỏi sự say mê, lòng kiên nhẫn và sự hy sinh. CVĐ đã khơi dậy, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học mặc áo lính, trên từng cương vị công tác, để cho ra đời những sản phẩm phục vụ thiết thực cho các hoạt động quân sự, quốc phòng (QS, QP) và đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Trong 3 năm qua, cùng với đẩy mạnh “phát huy truyền thống”, nhiều cấp ủy, chỉ huy đã chủ trương tập trung lãnh đạo khơi nguồn sáng tạo ở mọi đối tượng; chú trọng tạo môi trường, cơ chế để cán bộ, chiến sĩ cống hiến tài năng, phát huy năng khiếu, sở trường trên từng cương vị công tác, lĩnh vực hoạt động. Ở Binh chủng Thông tin liên lạc, chỉ trong 3 năm qua, bộ đội thông tin đã nghiên cứu, sáng tạo hàng nghìn đề tài, cải tiến, trong đó có 23 sản phẩm đạt giải cao ở cấp toàn quân. Ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc và đề cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng với việc đẩy mạnh thực hiện CVĐ, gắn kết chặt chẽ với tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... Toàn quân xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, tăng số lượng, chất lượng và hiệu quả ứng dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, thay thế vật tư, khí tài nhập ngoại, tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng. Điều đó đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc, trưởng thành toàn diện của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong thời gian qua.

Đề cập đến ý nghĩa của CVĐ, khi trò chuyện tại Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến Cơ quan Tổng cục Chính trị, GS, TS Hoàng Chí Bảo (nguyên chuyên viên cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương) tâm huyết:

- Thành quả Quân đội ta đạt được trong thời gian qua có đóng góp to lớn từ việc thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ QUTW. Các đồng chí đã nghiên cứu, xác định tên gọi CVĐ rất hay và ý nghĩa. Đó là hai thành tố có mối quan hệ biện chứng, kết nối giữa quá khứ với hiện tại; giữa phẩm chất với năng lực trong nhân cách quân nhân… Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, việc đưa ra thành tố “cống hiến tài năng” là hết sức cần kíp, đúng lúc.

Từ vị trí, ý nghĩa to lớn và với mong muốn giữ vững, phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, CVĐ nhanh chóng được triển khai, thấm, ngấm vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội và hoạt động quân sự. Khối cơ quan các cấp đã cụ thể hóa CVĐ thành các phong trào thi đua: “Nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”, “nói ngắn, viết gọn”; xây dựng đội ngũ cán bộ “hai giỏi” (giỏi về tham mưu, đề xuất, giỏi về hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện)... Cơ quan quân sự địa phương các cấp cụ thể hóa CVĐ sát đặc điểm, tình hình, truyền thống và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội. Trên lĩnh vực sản xuất quốc phòng và kinh tế, CVĐ được cán bộ, công nhân viên chức, lao động quốc phòng thực hiện thường xuyên, liên tục, với khẩu hiệu hành động, mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực; đã nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm quân sự thế hệ mới, hiện đại. CVĐ cũng cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hăng say, miệt mài công tác, lao động sáng tạo ở trong và ngoài nước...

Đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Hàm phấn khởi nhận xét: Việc QUTW phát động CVĐ là chủ trương hết sức đúng đắn. CVĐ đã thực sự thấm, ngấm vào tất cả các lĩnh vực hoạt động quân sự, đến với mọi đối tượng trong toàn quân và đang lan tỏa ra xã hội. Chúng tôi rất vui khi cán bộ, chiến sĩ hôm nay đã kế tục xứng đáng truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của các thế hệ cha anh.

Bài và ảnh: Nhóm Phóng viên CTĐ, CTCT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khoi-day-y-chi-trach-nhiem-no-luc-cong-hien-507560