Khởi động giai đoạn II dự án hợp tác Hiệp hội Đức - Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam

“Thước đo của sự thành công đó là việc 90 triệu người dân Việt Nam được tiếp cận với nước sạch”, Phó đại sứ Đức nhận định.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VWSA - WGP.

Trong Hội nghị khởi động giai đoạn II Dự án hợp tác Hiệp hội Đức - Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS), TS. Wolfgang Manig, Phó đại sứ Đức ở Việt Nam, khẳng định Giai đoạn I của dự án đã thành công trong việc nâng cao năng lực của ngành nước Việt Nam, thể hiện ở sự cam kết hỗ trợ của tất cả các bên.

“Thước đo của sự thành công đó là việc 90 triệu người dân Việt Nam được tiếp cận với nước sạch”, Phó đại sứ Đức nhận định.

Ông Michael Prange, Giám đốc Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức (GWP), cho biết Đức là một nước có trên 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp thoát nước, nên có nhiều điều bổ ích để truyền đạt cho Việt Nam.

100% dân Đức được kết nối nước sạch. Mức sử dụng là 120 lít/ngày/người, với chất lượng nước tinh khiết có thể uống luôn tại vòi. Hiện tượng mất nước đột ngột là không bao giờ xảy ra và tỷ lệ thất thoát nước dưới 7%.

Ông Nguyễn Đắc Hoàn, quản lý dự án DEVIWAS, cho biết mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhưng Giai đoạn I đã hoàn thành cơ bản tất cả 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Đầu tiên là công tác quản lý và cơ cấu tổ chức của Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) trở nên chuyên nghiệp. Một bản chiến lược phát triển tới năm 2025, định hướng 2030 đã được xây dựng, nhân sự cho ba ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Chính sách đã được kiện toàn.

Thứ hai, VWSA cung cấp hoạt động đào tạo và đào tạo nâng cao theo nhu cầu của hội viên.

“Chúng tôi với vai trò người lãnh đạo, nhưng luôn mang tâm thế học hỏi. Tôi thấy rất nhiều gương mặt quan chức ngồi từ đầu đến cuối các buổi đào tạo. Nhiều người hỏi tôi rằng ngành nước là ngành độc quyền rồi, cần gì phải cải thiện dịch vụ. Nhưng bây giờ toàn cầu hóa là xu thế, đào tạo không phải là chỉ nâng cao chất lượng nước, mà còn là chất lượng dịch vụ khách hàng”, ông cho hay.

Thứ ba, VWSA trở thành tổ chức được giới chuyên môn biết đến như một đối tác tin cậy, có uy tín trong các diễn đàn đối thoại chuyên môn, là nơi cung cấp các thông tin kinh tế, kỹ thuật đáng tin cậy về ngành nước cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật, các chính trị gia, các phương tiện thông tin đại chúng khi có nhu cầu.

Thứ tư, VWSA đã tăng cường mạng lưới quốc tế và hỗ trợ chuyển giao công nghệ quốc tế trong ngành.

Trong thời gian triển khai giai đoạn I, dự án gặp nhiều thuận lợi như ngành nước, đặc biệt là nước thải, đang được chính phủ quan tâm cấp kinh phí đầu tư lớn. VWSA là tổ chức duy nhất đại diện cho ngành nước Việt Nam và có ban lãnh đạo uy tín, năng động.

Các chi hội có nguồn lực tài chính mạnh, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn. Chủ tịch các chi hội lại là những người trẻ, năng động, sẵn sàng đầu tư cho hoạt động nâng cao năng lực.

Cuối cùng, không thể không kể đến sự hợp tác hiệu quả giữa VWSA với các tổ chức khác như GWP, GIZ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Hoàn cùng nêu ra một số khó khăn như kinh phí dự án có hạn, trong khi tầm hoạt động lại phủ rộng toàn quốc. Hay vẫn đề nhân sự còn mỏng, và chưa xây dựng được kế hoạch và hệ thống cung cấp dịch vụ bền vững và dài hạn (tư vấn, đào tạo)…

Mặc dù mục tiêu và các kết quả mong đợi của dự án không thay đổi, nhưng trong giai đoạn II, dự án sẽ ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp ngành nước của Đức và Việt Nam, điều chỉnh giảm hỗ trợ tài chính của dự án để tăng sự chủ động của VWSA thông qua thu học phí, giảm sự tham gia của chuyên gia Đức và tăng cường khai thác các chuyên gia của Việt Nam…

Dự án hợp tác Hiệp hội Đức – Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam được giao cho hai đối tác triển khai thực hiện là Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hiệp hội hợp tác ngành nước Đức (GWP).

Dự án được xây dựng nhằm mục đích tăng cường năng lực, vai trò và vị thế của VWSA để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của ngành nước Việt Nam.

Dự án được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Quỹ phát triển kinh tế và đào tạo nghề (SEQUA) với Bộ hợp tác kinh tế và phát triển liên bang (BWZ) thông qua SEQUA.

Giai đoạn I của dự án bắt đầu từ tháng 6/2013 – 5/2016. Ngày 11/5/2016, BMZ đã phê duyệt cho việc tiếp tục giai đoạn II của dự án cho 3 năm tiếp theo, từ tháng 6/2016 – 5/2019.

LÊ HUYỀN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/khoi-dong-giai-doan-ii-du-an-hop-tac-hiep-hoi-duc-viet-nang-cao-nang-luc-nganh-nuoc-viet-nam-1956738.html