Khởi động Năm APEC Việt Nam 2017

Sáng 8-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, đã diễn ra hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2017, với sự tham gia của gần 350 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Ban Thư ký APEC quốc tế, các quan sát viên của APEC, đại diện các tổ chức quốc tế và các học giả, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội thảo.

Đây là sự kiện khởi động cho các hoạt động của APEC sẽ diễn ra trong năm 2017 tại Việt Nam và là dịp để Việt Nam tranh thủ ý kiến rộng rãi cũng như ý tưởng của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và thế giới để xây dựng các ưu tiên hợp tác của APEC trong năm 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tình hình thế giới đang có nhiều biến chuyển nhanh, phức tạp khó lường, nhất là trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu. Đây sẽ là thách thức lớn đối với việc thực hiện ba trụ cột của APEC, đòi hỏi các nền kinh tế phải cùng chung sức giải quyết. Với thế và lực sau 30 năm đổi mới, Việt Nam mong muốn và sẽ đóng góp thiết thực hơn cho Diễn đàn APEC, mang lại những lợi ích thực chất cho doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực. Việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế thành viên là minh chứng sinh động cho cam kết của Việt Nam đối với APEC cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chia sẻ tầm nhìn và một số ý kiến gợi mở về chặng đường phát triển tiếp theo của APEC nhằm thực hiện các Mục tiêu Bô-go, bảo đảm tăng trưởng chất lượng và liên kết khu vực (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, Chủ tịch nhóm Quan chức cấp cao (SOM) Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo là cơ hội để các thành viên đưa ra các ý tưởng, sáng kiến và các biện pháp nhằm duy trì vai trò của APEC là diễn đàn giải quyết các thách thức cấp bách nhất, giúp châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng và liên kết toàn cầu. Chủ tịch SOM APEC 2016, Đại sứ Pê-ru L.Kê-xa-đa đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam, nhấn mạnh năm 2017 và những năm tới có ý nghĩa then chốt đối với định hướng phát triển của Diễn đàn; bày tỏ tin tưởngViệt Nam sẽ đóng góp thiết thực, thúc đẩy hợp tác và liên kết APEC trong những năm tới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về cục diện thế giới và khu vực, nhận diện những cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với tăng trưởng và liên kết kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vai trò của Diễn đàn trong cục diện mới.

* Chiều 8-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, tiếp tục diễn ra các phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2017.

Chia sẻ tầm nhìn của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 về việc xây dựng một “Quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21”, các đại biểu khẳng định, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng và bảo đảm tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm sẽ tiếp tục là những ưu tiên hàng đầu của hợp tác APEC trước những chuyển biến sâu sắc của kinh tế thế giới và khu vực. Trước những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, các đại biểu cho rằng APEC cần đóng vai trò định hướng cho tiến trình này thông qua các nỗ lực tăng cường liên kết khu vực, đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư. Các đại biểu nhất trí cho rằng động lực để thúc đẩy tăng trưởng và liên kết khu vực đến từ việc tăng cường kết nối, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao tính tự cường của các cộng đồng khu vực trong ứng phó biến đổi khí hậu, già hóa dân số, thu hẹp khoảng cách phát triển và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững…

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế nhận định, các thành viên APEC cần duy trì thương mại như một động lực để tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân, song sẽ cần điều chỉnh cách tiếp cận để phù hợp hơn với tình hình mới. Ông cũng nhấn mạnh các quan ngại về công bằng và bình đẳng trên toàn cầu, mở ra cơ hội cho APEC thúc đẩy làn sóng toàn cầu hóa 2.0 mang tính bao trùm và dễ chấp nhận hơn. Ông đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam trong hợp tác APEC gần 20 năm qua và bày tỏ tin tưởng, trong năm 2017 Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực đưa Diễn đàn bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của các thành viên; cảm ơn sự ủng hộ của các thành viên cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực đối với tiến trình hội nhập quốc tế và tham gia APEC của Việt Nam trong gần hai mươi năm qua.

* Chiều cùng ngày đã diễn ra Đối thoại APEC với doanh nghiệp, chủ đề “Tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng và liên kết”, do Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn chủ trì. Đây là sáng kiến của Việt Nam trong vai trò chủ nhà Năm APEC 2017. Đối thoại đã thu hút sự tham dự của 300 đại biểu các tổ chức quốc tế và khu vực, các nền kinh tế thành viên APEC, cùng gần 100 đại biểu đại diện các phòng thương mại, hiệp hội, doanh nghiệp từ các nền kinh tế thành viên APEC và Việt Nam.

Hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2017 và Đối thoại APEC với doanh nghiệp đã thành công tốt đẹp, được các thành viên APEC và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

* Tối 8-12, các đại biểu quốc tế và Việt Nam đã tham dự Chiêu đãi chào mừng các sự kiện khởi động Năm APEC Việt Nam 2017 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì.

* Ngày 8-12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp ông Chư-tô-mư Ta-kê-bê, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất và toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua; đánh giá cao tình cảm và những đóng góp thiết thực của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cũng như cá nhân ông Chư-tô-mư Ta-kê-bê; đề nghị ông Chư-tô-mư Ta-kê-bê tiếp tục hoạt động tích cực hơn nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu.

Ông Chư-tô-mư Ta-kê-bê khẳng định coi trọng và nêu rõ sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31498902-khoi-dong-nam-apec-viet-nam-2017.html