Khởi động nhắn tin ủng hộ “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”

Từ ngày 2/12/2016 đến 30/1/2017, đã chính thức khởi động chiến dịch nhắn tin ủng hộ nhằm “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” thông qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Theo đó, mỗi người có thể ủng hộ chương trình bằng cách nhắn tin với cú pháp TS gửi 1408.

Chương trình do Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400 phối hợp tổ chức. Cụ thể, với mỗi tin nhắn có cú pháp: TS gửi 1408, mỗi người đã ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình ý nghĩa này.

Với tin nhắn TS gửi tới 1408, mỗi người đã ủng hộ 20.000 đồng tri ân chiến sĩ Trường Sơn

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến dịch vận động ủng hộ “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” lần đầu tiên được triển khai qua Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, vận động nhân dân cả nước cùng chung tay ủng hộ chương trình nhằm giúp đỡ các chiến sĩ Trường Sơn vượt qua khó khăn về bệnh tật và cải thiện đời sống. Dự kiến chương trình lần này vận động được 2,5 tỉ đồng để gay quỹ tri ân.

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, các chiến sĩ Trường Sơn đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại ấy của dân tộc, với hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, hàng vạn thương binh, bệnh binh còn di chứng tàn khốc của chiến tranh để lại cho đến ngày hôm nay.

Trong những chiến sĩ trở về sau cuộc chiến tranh, còn có nhiều người chưa được hưởng chính sách, nhiều người cô đơn không nơi nương tựa, họ trở về cuộc sống đời thường với đầy những khó khăn và mất mát, phải vật lộn với bệnh tật, kinh tế thiếu thốn, nhà cửa dột nát mà không có điều kiện xây dựng lại.

5 năm qua, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, tri ân, giúp đỡ đồng đội còn thiếu may mắn, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã huy động sự đóng góp của hội viên cả nước và các nguồn lực xã hội được gần 140 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà và giúp đỡ nuôi dưỡng các chiến sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.

Tuy nhiên, những nỗ lực ấy chưa đáp ứng đủ để hỗ trợ, giúp đỡ hàng ngàn chiến sĩ Trường Sơn hiện nay đã già yếu, bệnh tật và cô đơn không người chăm sóc. Vì vậy, thông qua chiến dịch vận động ủng hộ này, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam mong muốn sẽ có thêm kinh phí để tri ân những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khoi-dong-nhan-tin-ung-ho-tri-an-chien-si-truong-son-46095.html