Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo được tỉnh Kiên Giang xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, là chìa khóa để chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới, sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Xuân Niệm cho biết Kiên Giang là một trong những tỉnh triển khai sớm đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và có những bước tiến tích cực như hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo, xây dựng và ban hành các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp. Từ năm 2018, tỉnh chủ động ban hành kế hoạch về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn Kiên Giang đến năm 2025.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành, tổ chức hội. HĐND tỉnh ban thành nghị quyết về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn Kiên Giang đến năm 2025.

Từ những kế hoạch cụ thể và được hỗ trợ của tỉnh, hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị, trường đại học TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tổ chức mở lớp tập huấn, đào tạo cho giảng viên nguồn về khởi nghiệp đến từ các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học phổ thông thuộc tỉnh và lớp đào tạo dành cho thành phần hệ sinh thái tỉnh.

Đại biểu tham quan gia hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên tỉnh Kiên Giang tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

Tỉnh Kiên Giang còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn với nhiều chủ đề nội dung và nhóm đối tượng khác nhau; tổ chức hội thảo và tọa đàm, diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo…

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị phát động và tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhóm cá nhân khởi nghiệp tham gia với hàng trăm ý tưởng, dự án dự thi.

Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân cho biết khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo là quá trình khởi nghiệp dựa trên ý tưởng sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc sản phẩm cũ nhưng có điểm khác nổi trội, ưu việt hơn so những sản phẩm, dịch vụ đã từng có trên thị trường. Trước xu thế hội nhập và phát triển, tuổi trẻ Kiên Giang luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao khoa học, công nghệ, tích cực tham gia hội nhập và phát triển.

"Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong khởi nghiệp, chuyển đổi số trong khởi nghiệp từng bước được các bạn trẻ tiếp cận và ứng dụng hiệu quả vào phong trào khởi nghiệp của tỉnh thời gian qua. Các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các bạn trẻ, đồng thời cũng là sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi về các điểm sáng cũng như các phương thức triển khai ý tưởng, xây dựng tốt các mô hình phát triển kinh tế; lấy kinh tế làm trung tâm, khai thác tiềm năng bản địa", đồng chí Phan Đình Nhân nói.

Bài dự thi “Tái chế nguyên liệu pet từ chai nhựa thành vật liệu dùng trong ngành in 3D” của đơn vị TP. Rạch Giá (Kiên Giang) tại cuộc thi sáng tạo trẻ cấp tỉnh năm 2023. Ảnh: HUỲNH TÚ

Đồng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hòa Hiệp cho rằng hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã thúc đẩy mạnh nhiều hình thức sáng tạo. Hàng năm, hội tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp thu hút trên 140 phụ nữ có ý tưởng, dự án dự thi; vận động, hỗ trợ gần 1.000 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thông qua các hình thức tập huấn nâng cao năng lực, kết nối tiếp cận tín dụng, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư...

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, đến nay đã có 100% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% số hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 847 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Trần Thịnh cho biết hội nông dân rất quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp trong hội viên, nông dân, qua đó giúp nông dân có những đổi mới trong sản xuất, góp phần khơi dậy phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Năm 2023, hoạt động khởi nghiệp của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hai phần việc: Tổ chức 3 lớp tập huấn cho gần 150 học viên là cán bộ, hội viên nông dân về kỹ năng viết dự án, thuyết trình dự án, thương thảo hợp đồng trong kinh doanh, hạch toán chi phí… Hội tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2023 nhằm tạo sân chơi cho những nông dân có ý tưởng mới trong lập nghiệp, khát khao làm giàu chính đáng, nâng tầm các giá trị nông sản, các tài nguyên bản địa trên quê hương mình.

Theo đồng chí Đỗ Trần Thịnh, khởi nghiệp đã và đang là phong trào sôi nổi với khí thế quốc gia khởi nghiệp. Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm đặc biệt đến khởi nghiệp với mục đích cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhằm tuyển chọn các ý tưởng, dự án sáng tạo, khởi nghiệp làm cơ sở để hỗ trợ các nhóm, cá nhân có ý tưởng tốt, khả thi phát triển ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp thành những dự án khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo thời gian tới.

Được triển khai bằng nhiều hình thức bám sát theo nội dung, kế hoạch phù hợp tình hình điều kiện, đặc thù riêng của tỉnh, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả, qua đó tạo nên khí thế khởi nghiệp trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhóm cá nhân trên nhiều lĩnh vực. Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo là động lực chính thúc đẩy kinh tế phát triển trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

PHƯƠNG ANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/kinh-te/khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-18370.html