Khởi nghiệp lạ thường của người mẹ trẻ đẹp với Yoga - Thiền

Chị Lê Thị Tố Hải là người đã đưa Yoga - Thiền miễn phí tới cộng đồng trên mạng Facenet. Chị có bước khởi nghiệp phi thường khi mới… 12 tuổi.

Đầu tư khởi nghiệp từ… 12 tuổi

Cư dân mạng dậy sóng đi tập Yoga - Thiền miễn phí trên mạng Facenet và cả ngoài đời. Người truyền cảm hứng và hướng dẫn cho cộng đồng là chị Lê Thị Tố Hải (Sridevi Tố Hải) - nổi tiếng là nữ doanh nhân thành đạt chuyên đào tạo Yoga - Thiền lớn ở Việt Nam, và đã xuất khẩu sang Mỹ, Ấn Độ.

Chị nổi tiếng hơn cả vì trải qua những tháng ngày vô cùng sóng gió để khởi nghiệp từ năm 12 tuổi.

Chị Lê Thị Tố Hải. Ảnh: TTV.

Chị Lê Thị Tố Hải. Ảnh: TTV.

Chị Tố Hải sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, trong một gia đình có cha là doanh nhân trong ngành xây dựng, bị phá sản và gia cảnh ngày càng sa sút. Lúc đó chị đang học lớp 6, nhưng thương cha, thương cảnh nhà kiệt quệ nên chị bỏ học, trốn đi tìm việc làm. Cha chị nhiều lần đi tìm con gái về, nhưng không sao lay chuyển được ý chí bỏ học đi tìm việc của con, đành dặn con phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và làm gì cũng phải biết nhớ về cội nguồn dân tộc.

Từ đó chị đi rửa bát thuê, buôn bán trên thuyền buôn… và “đầu tư” cho tương lai - chị coi dù là tiền bạc, hay công sức để tạo ra giá trị tương xứng đều là để khởi nghiệp. Nghĩa là dù lúc đó mới 12 tuổi chị đã “đầu tư” tuổi thơ, công sức để học kinh nghiệm sống.

Chị sớm phát hiện Yoga có tiến bộ rõ rệt về sức khỏe, khả năng chịu đựng, trí óc minh mẫn, sáng tạo, cải thiện vóc dáng… nên đầu tư vào Yoga. Sau 1 năm học chị đã được tham gia dạy Yoga với thù lao 15 USD/giờ, chị để dành tất cả để học kiến thức, phát triển bản thân và luyện Yoga sâu hơn.

Yoga - Thiền đã giúp chị Tố Hải khắc phục một số chứng bệnh của bản thân và nhanh chóng đưa cả gia đình đến với Yoga: Mẹ chị đã hơn 60 tuổi vẫn đang là giáo viên Yoga. Anh trai đang là giảng viên dạy Yoga. Em gái cũng được theo học Yoga và Thiền từ bé.

Chị Lê Thị Tố Hải (váy trắng) trong lễ thành lập Liên đoàn Yoga Việt Nam. Ảnh: TTV.

Ước mơ đưa Yoga -Thiền thành nghề

Người nhà và bạn bè của chị hiểu lợi ích của Yoga - Thiền, hiểu giá trị công việc chị đang làm từng ngày nên luôn ủng hộ và trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp chị chia sẻ để mọi người tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Năm 21 tuổi (2005) khi đang sở hữu một quầy bán mỹ phẩm ở chợ Kim Biên, 2 quán cà phê ở vị trí đắc địa, và dạy Yoga cho một tổng giám đốc với thù lao 14 triệu đồng/tháng – thì chị đã táo bạo dừng hết tất cả để mở trung tâm Yoga.

Không dừng lại trong gia đình, bạn bè, chị Tố Hải đã đưa Yoga - Thiền tới với mọi người bằng cách hướng dẫn thực hành miễn phí trên mạng từ 5h30 – 6h15. Chương trình được giới văn phòng, kinh doanh, người già… hưởng ứng online tích cực. Đều đặn hàng tháng chị hướng dẫn cộng đồng Yoga - Thiền miễn phí để chữa bệnh, và truyền cảm hứng thành công trong cuộc sống.

Chị còn may mắn được bậc thầy về Thuật lãnh đạo Thiền trên thế giới - Tiến sĩ Ginny Whitelaw (người Mỹ) - chọn làm truyền nhân (năm 2015). Cũng từ khi dành trọn tâm huyết cho Yoga - Thiền, chị Lê Thị Tố Hải đã ý thức phát triển Yoga thành một “nghề”, đưa nghệ thuật Yoga - Thiền ra chinh phục thế giới, chinh phục Mỹ - nước đã phát triển Yoga lên đỉnh cao, và Ấn Độ - đất nước có nguồn gốc Yoga.

Bây giờ chị Lê Thị Tố Hải hiện đã là Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trái Tim Vàng, nắm trong tay 26 cơ sở luyện Yoga – Thiền trong nước, 2 học viện Thiền - Yoga ở Ấn Độ, và đang xúc tiến mở trường dạy nghề Yoga ở Việt Nam. Mới đây Liên đoàn Yoga Việt Nam đã thành lập, chị càng vui hơn bởi ước mơ về một môi trường yoga chuyên nghiệp, khát khao đưa Yoga -Thiền thành nghề mới ở Việt Nam sẽ không còn xa.

Cuối tuần chị dành trọn cho con trai bé bỏng. Ảnh TTV.

Món quà giá trị dành cho con trai

Để tìm ra con đường riêng, chị Tố Hải phải làm việc rất nhiều, suốt từ 3 – 23 giờ, quên ăn, quên ngủ. Giờ đây chị còn tập trung hoàn thành thiên chức làm mẹ.

Chị tâm sự rằng, khi thai kỳ ở tháng thứ 7 chị vẫn bay đi, bay về TP Hồ Chí Minh – Hà Nội, giữa Ấn Độ - Việt Nam để giảng dạy và làm chiến lược. Đó cũng là cách dạy con từ trong bụng mẹ. Những bài tập Yoga - Thiền cho bà bầu giúp chị luôn căng tràn năng lượng, khỏe khoắn cả các chuyến đi, rồi từ kinh nghiệm của mình, chị làm clip hướng dẫn các bà bầu tập Yoga - Thiền cho mẹ và con cùng khỏe.

Cả tuần làm việc vất vả, cuối tuần chị dành cả thời gian chơi với con trai Obama bé bỏng. Con trai chị khỏe mạnh, linh lợi, từ vài tháng tuổi đã theo mẹ đi khắp nơi. Công việc bận rộn, vất vả nhưng chị luôn sắp xếp thời gian vừa làm việc, vừa chăm sóc con mọn ổn thỏa. Nhiều khi công việc đang nhiều, hoặc đang điều hành, giảng dạy… cao trào mà con trai ốm sốt chị càng vất vả hơn.

Các cha mẹ ở thành phố, đô thị đang có nhu cầu rất lớn đầu tư cho con em luyện một môn thể thao. Và chị Tố Hải đã dành cho con trai món quà quý giá là đưa Yoga - Thiền hướng dẫn các thiên thần nhỏ, để lan tỏa tới cộng đồng mạnh mẽ, giúp các gia đình hình thành lối sống thiền bình an, hạnh phúc, khỏe cả thể chất - tinh thần.

Uyển Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/khoi-nghiep-la-thuong-cua-nguoi-me-tre-dep-voi-yoga-thien-20170524095726981.htm