Khởi nghiệp từ nông nghiệp ngày càng hấp dẫn giới trẻ

Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Vinamit, nhà đầu tư các dự án khởi nghiệp nông nghiệp chia sẻ, cách đây 7-8 năm, những chương trình hội thảo về nông nghiệp chỉ thấy lác đác vài bạn trẻ tham dự. Song, thời gian gần đây, ông cảm nhận được rất rõ sự quan tâm của các bạn trẻ với lĩnh vực nông nghiệp.

Cách khởi nghiệp trong nông nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, kêu gọi đầu tư cho dự án và xử lý khó khăn… là những câu chuyện được các chuyên gia và các gương khởi nghiệp điển hình chia sẻ tại “Diễn đàn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Chương trình diễn ra vào sáng 23.3, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh&Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức. Chương trình nhằm mục tiêu tạo động lực để các lực lượng trẻ, năng động, yêu thích ngành nông nghiệp tìm hiểu những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình lập thân lập nghiệp.

Diễn đàn sẽ giúp thanh niên, sinh viên hay các chủ doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập tìm hiểu các dự án, ý tưởng sáng tạo hiệu quả để học tập kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để bạn trẻ lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu từ chuyên gia, các doanh nghiệp nông nghiệp thành công, hướng đến mục tiêu 1.500 doanh nghiệp nông nghiệp tại TP.HCM đến năm 2020.

Những người trẻ khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp dù khó khăn nhưng luôn lạc quan trên con đường của mình. Ảnh: Một dự án khởi nghiệp làm các sản phẩm từ xơ mướp - Hà Thế An.

Đặc biệt, gần 250 bạn trẻ là sinh viên, thanh niên khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ tại TP.HCM sẽ được tiếp cận với sản phẩm nông nghiệp có ứng dụng công nghệ sinh học, cách xử lý chất thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, tái tạo môi trường để sản xuất bền vững hay cách áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao giá trị nông sản…

Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Vinamit, nhà đầu tư các dự án khởi nghiệp nông nghiệp chia sẻ, cách đây 7-8 năm, những chương trình hội thảo về nông nghiệp chỉ thấy lác đác vài bạn trẻ tham dự. Song, thời gian gần đây, ông cảm nhận được rất rõ sự quan tâm của các bạn trẻ với lĩnh vực nông nghiệp.

“Như hôm nay, có hàng trăm bạn trẻ tham dự sự kiện và đặt rất nhiều câu hỏi. Không những thế, bên ngoài hành lang có hơn chục gian hàng trưng bày những giải pháp, sản phẩm tâm huyết của họ. Đây thật sự là tín hiệu đáng mừng. Điều đó như tiếp thêm động lực cho chúng tôi hỗ trợ tốt hơn nữa để các bạn khởi nghiệp thành công”- ông Viên nói.

Song song với triển lãm diễn ra nhiều chương trình tư vấn dành cho các bạn trẻ. Sinh viên, thanh niên các quận, huyện muốn khởi nghiệp nông nghiệp sẽ được nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm thực hiện với các chủ đề như: Những điều cần biết khi khởi nghiệp; Dòng vốn cho khởi nghiệp; Tính chất pháp lý cần thiết khi khởi nghiệp; Cách kêu gọi đầu tư cho dự án; Xử lý khó khăn trong kỹ thuật trồng, sản xuất nông sản…

Những câu chuyện thực tế của những gương khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp về sự khởi đầu, khó khăn trong quá trình sản xuất hay giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, xây dựng thương hiệu… và cách tháo gỡ sẽ truyền cảm hứng, khuyến khích các bạn trẻ mong muốn dấn thân vào nông nghiệp.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoi-nghiep-tu-nong-nghiep-ngay-cang-hap-dan-gioi-tre-c7a510402.html