Khối thi đua 6 CĐ ngành TƯ: Sẽ tặng 2 căn nhà tình nghĩa và 20 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27.6, tại Hà Nội, Khối thi đua 6 CĐ ngành TƯ bao gồm: CĐ Thông tin và Truyền thông (TTTT) VN (khối trưởng), CĐ Xây dựng VN (khối phó), CĐ GTVTVN, CĐ Ngân hàng VN, CĐ Công thương VN và CĐ NNPTNTVN) đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 với sự đồng chủ trì của các đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch CĐ TTTTVN và Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng VN.

Đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN.

Trong 6 tháng đầu năm, các CĐ ngành TƯ trong khối tùy theo đặc thù của mình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành mình. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo. Theo đó, toàn ngành TTTT có trên 3.000 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi ước đạt hàng chục tỉ đồng; ngành Xây dựng VN có 242 đề tài, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi ước đạt 10 tỉ đồng; ngành GTVT có 212 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi hơn 18 tỉ đồng; ngành Công thương có 11.650 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 9 tỉ đồng; toàn hệ thống CĐ Ngân hàng VN có 4.545 sáng kiến với trị giá làm lợi ước 18 tỉ đồng; ngành NNPTNT với phong trào thi đua toàn ngành chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 đã có nhiều mô hình đạt 100 - 200 triệu đồng/ha/năm…

Trong 6 tháng cuối năm, ngoài hoạt động của từng CĐ trong khối, Khối thi đua 6 CĐ ngành TƯ dự kiến sẽ đóng góp và tổ chức tặng 2 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 50 triệu đồng); thăm 20 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Điều đánh giá cao các hoạt động của 6 CĐ ngành TƯ trong khối thi đua 6 tháng đầu năm; ghi nhận những kiến nghị của khối; đồng thời chỉ đạo các CĐ trong khối trong 5 tháng còn lại của năm 2017 cần rà soát các chỉ tiêu; có chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao…

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/khoi-thi-dua-6-cd-nganh-tu-se-tang-2-can-nha-tinh-nghia-va-20-suat-qua-cho-cnld-co-hoan-canh-kho-khan-687080.bld