Khởi tố 11 đối tượng gây rối trật tự tại An Khê

Ngày 15/10/2009, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong vụ gây rối tại thị xã An Khê (Gia Lai).

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định kỷ luật đối với 8 cán bộ, chiến sĩ, điều chuyển, bố trí lại Đội CSGT Công an thị xã An Khê vì vi phạm mệnh lệnh, không báo cáo cấp trên sau khi xảy ra vụ chết người khi truy đuổi người dân vi phạm luật lệ giao thông. Trước đó, ngày 14/9, tổ CSGT Công an thị xã An Khê tuần tra kiểm soát phát hiện anh Phạm Ngọc Đến (SN 1980, ở thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng anh Đến không chấp hành mà bỏ chạy. Khi chạy đến thôn An Quý, xã Phú An, H.Đắk Pơ thì xe hỏng nên anh Đến bỏ xe chạy trốn. Tổ CSGT truy tìm nhưng không thấy và đã lập biên bản đưa xe về cơ quan tạm giữ. Đến 21h ngày 15/9, thì phát hiện anh Đến chết dưới sông. Kết quả khám nghiệm xác định anh Đến chết là do ngạt nước. Khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh để có cơ sở kết luận, một số người quá khích đã dùng đá tấn công khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ công an và y, bác sĩ Bệnh viện An Khê bị thương, nên buộc phải bắt giữ một số người. N.T (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Khoi-to-11-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-tai-An-Khe-1725011/