Khởi tố 14 bị can liên quan sai phạm tại Trustbank

Ngày 26-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank).

Theo đó, các bị can bị khởi tố vì giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ hơn 84% số cổ phần Ngân hàng Đại Tín trước khi bán cho Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Những bị can này đã nhận chỉ đạo của bà Phấn và ký các biên bản họp Hội đồng quản trị chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng.

Trước đó, tháng 3-2017, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn và nhiều nguyên cán bộ ngân hàng Trustbank về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/34210102-khoi-to-14-bi-can-lien-quan-sai-pham-tai-trustbank.html