Khởi tố 4 cán bộ xã lập khống hồ sơ đất đai

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Vịnh, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hải Yến, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Ngày 23.6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Vịnh (52 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hải Yến, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Vui (60 tuổi, nguyên cán bộ tư pháp xã Hải Yến), Vũ Thị Duyên (31 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Hải Yến) và Lê Thị Luận (40 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Hải Yến) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013, thực hiện việc thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng khu C dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 4 cán bộ trên đã câu kết với Trần Văn Quân (thời điểm đó là Chủ tịch xã Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng xác định nguồn gốc đất; đã bị khởi tố, bắt giam vào tháng 12.2016) và Hoàng Giáp (năm 2013 là cán bộ địa chính xã Hải Yến, cũng đã bị bắt giữ vào cuối năm 2016) để làm giả hộ khẩu, chứng thực hồ sơ trái thẩm quyền, lập hồ sơ khống cho một số hộ dân hưởng sai tiền đền bù đất, nhận đất tái định cư trái quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Minh Hải

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-4-can-bo-xa-lap-khong-ho-so-dat-dai-848535.html