Khởi tố bảo vệ trường mầm non về hành vi hiếp dâm trẻ em

Chiều 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Viết Báo, 32 tuổi, trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

* Đác Lắc: Bắt khẩn cấp bảo vệ trường mầm non bị tố hiếp dâm trẻ em

Báo là bảo vệ Trường mầm non Hoa Anh Đào, xã Ea Wer. Nạn nhân là cháu L.A.Kh., SN 2013, hàng xóm với Báo.

Như đã thông tin, chiều 13-7, cháu L.A.Kh. qua nhà chơi với con gái của Báo. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, bố cháu Kh. sang nhà Báo gọi cửa tìm con nhưng không ai trả lời nên đi vòng ra cửa sau vào nhà thì thấy hai vợ chồng Báo đang ở khu vực nhà bếp. Khi bố cháu Kh. hỏi thì Báo nói cháu Kh. đang ngủ nên quay về nhà ăn cơm.

Khoảng 30 phút sau, Báo chạy sang nhà cháu Kh. nói rằng, do cháu Kh. và con của Báo đánh nhau nên Báo bực tức dùng cây cọ bồn cầu chọc vào âm đạo của cháu. Lập tức, gia đình chạy sang thì thấy cháu ngất lịm nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc cấp cứu.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, sức khỏe ổn định, cháu Kh. cho biết: Báo đã đưa cháu sang Trường mầm non, nơi Báo làm bảo vệ, dùng giấy nhét vào miệng cháu rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Báo đã bế cháu về nhà rồi bịa chuyện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận, cháu Kh. bị rách vùng kín nặng, rách âm hộ, thủng cùng đồ… Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã cầm máu, mổ ổ bụng để khâu vết thương thủng cùng đồ sau cho nạn nhân.

Hiện, sức khỏe của cháu Kh. đã ổn định nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Lắc điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/33504102-khoi-to-bao-ve-truong-mam-non-ve-hanh-vi-hiep-dam-tre-em.html