Khởi tố, bắt giam đối tượng sát hại nữ tiếp viên quán nhậu

Sau khi ly dị chồng, G. gửi đứa con gái cho bà ngoại nuôi dưỡng rồi đi thêm bước nữa với người tình trẻ, kém hơn mình 7 tuổi. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, nào ngờ G. bị người tình này sát hại.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Hồ Ngọc Giàu (21 tuổi, ngụ ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hồ Ngọc Giàu tại cơ quan công an (Ảnh CTV).

Nạn nhân là nữ tiếp viên quán nhậu tên Nguyễn Thị N.G. (ngụ ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp). Chị G. hơn Giàu 7 tuổi, cả 2 có quan hệ tình cảm và thuê nhà trọ sống như vợ chồng từ nhiều tháng qua.

Theo thông tin ban đều, tối 13/12, Giàu cùng 4 người bạn đến quán nơi G. làm uống rượu. Sau đó, Giàu chở chị G. về nhà trọ thì hai người phát sinh mâu thuẫn và cự cãi nên chị G. lấy đồ đạc đòi bỏ đi.

Tức giận, Giàu lấy con dao nhọn để gần đó đâm liên tiếp vào người chị N. đến tử vong. Gây án xong, Giàu gọi điện thoại báo cho gia đình nạn nhân biết rồi đến công an địa phương đầu thú.

Khu nhà trọ nơi chị G. và người tình trẻ thuê ở sống như vợ chồng (Ảnh Thanh Lâm).

Từ tin báo, lực lượng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, nạn nhân tử vong với 10 vết thương trên người.

Được biết, trước khi chung sống như vợ chồng với Giàu, chị G. đã lỡ một lần đò và con một con riêng 8 tuổi đang sống với bà ngoại.

Vụ việc vẫn đang được ngành chức năng tiếp tiệp điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-bat-giam-doi-tuong-sat-hai-nu-tiep-vien-quan-nhau-a309597.html