Khởi tố bị can đối với nữ nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTXVN - Chiều 15-8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Lê Hoàng Uyển, 41 tuổi, Trưởng Cơ quan đại diện phía nam của tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Võ Hoàng Hà là người đi cùng với Uyển cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 31-7 đến 4-8, Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đăng loạt ba bài về dự án bất động sản du lịch quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Hậu Giang. Mặc dù không liên quan đến báo này, nhưng Uyển lại chủ động gọi cho chủ doanh nghiệp đầu tư dự án nêu trên vòi tiền gỡ bài viết, với số tiền phải chung chi cho Uyển là 700 triệu đồng...

Uyển và chủ doanh nghiệp thống nhất hẹn gặp nhận tiền tại quán Cà-phê Hoa Cau (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Trong lúc các đối tượng nhận tiền của chủ doanh nghiệp thì bị Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 280 triệu đồng, ba điện thoại di động, cùng một số tài liệu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Uyển khai nhận có một số người cùng tham gia việc can thiệp gỡ bài trên Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Từ lời khai của Uyển, Công an TP Cần Thơ đã mời những người này đến làm rõ có hay không trong việc cấu kết với nhau để nhận tiền của doanh nghiệp.

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ án trộm cắp tài sản tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp... Đối tượng đã lợi dụng ban đêm, đột nhập vào công sở, phá két sắt để lấy tiền và các tài sản có giá trị. Qua điều tra, Công an tỉnh đã xác định đối tượng nghi vấn là Cao Xuân Sơn, SN 1972, trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”), có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế. Qua đấu tranh, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội... Cơ quan công an làm rõ mười vụ trộm cắp do Sơn gây ra và khởi tố bị can đối với đối tượng này.

Bắt nghi can sát hại chủ tiệm cầm đồ

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Võ Văn Hoàng, 20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 9-8, đột nhập vào tiệm cầm đồ Gia Hân, ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để trộm tài sản. Khi phát hiện bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, chủ tiệm) đang nằm ngủ ở trong tiệm, Hoàng đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân chết. Sau khi cướp được 50 triệu đồng, một xe máy, Hoàng về phòng trọ tại xã Hiệp Phước, đến tối ngày 14-8 bị công an bắt giữ.

Sản xuất mỡ bẩn

Ngày 15-8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Môi trường đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở chuyên sản xuất mỡ của ông Nguyễn Văn Trọng, ở khu Đồng Tử 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An. Tại đây, công an đã phát hiện hàng nghìn lít mỡ bẩn được đóng trong 20 thùng phuy lớn, cùng một số nội tạng động vật để trên nền nhà và hàng chục ki-lô-gam tóp mỡ đóng thành khuôn bốc mùi hôi thối. Bước đầu, công an xác định chủ cơ sở đã thu mua mỡ động vật ôi thiu ở khắp các chợ trên địa bàn về sản xuất thành mỡ, đem tiêu thụ. Toàn bộ số mỡ bẩn đã bị thu giữ, tiêu hủy. Công an đang tiếp tục xử lý.

Lừa đảo xin việc

Ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can Lê Thị Mỹ Thùy, 31 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, Thùy lợi dụng nhu cầu xin việc của nhiều người để chiếm đoạt tiền. Thùy đã tự giới thiệu mình có quen biết nhiều người và có khả năng chạy việc làm vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tạo lòng tin. Thùy đã lừa bốn trường hợp với tổng số tiền lên đến 855 triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33795202-khoi-to-bi-can-doi-voi-nu-nha-bao-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html