Khởi tố “cặp bạn tốt” mỗi ngày thực hiện nhiều vụ cướp giật

Mỗi khi cần tiền tiêu xài, Tài và Lưu lại lấy xe gắn máy đi “săn mồi”. Khi thấy phụ nữ nào đi một mình, chúng liền tiếp cận rồi ra tay cướp giật tài sản lấy tiền ăn chơi.

Hai tên cướp giật chuyên đi "săn" phụ nữ

Thông tin từ Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Tài (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phan Văn Lưu (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tài và Lưu được xác định là cặp đôi đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại lớn.

Lưu và Tài tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra của Công an thị xã Thuận An xác định, sáng 3/8, do hết tiền tiêu xài, Tài và Lưu đi xe gắn máy đến ngã ba Đông Tân thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để “săn mồi” nhằm cướp giật tài sản. Tại đây, cả hai thấy chị V.T.T. (28 tuổi) vừa điều khiển xe máy vừa cầm chiếc điện thoại hiệu Samsung trên tay nên áp sát, cướp rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, chị T. tri hô rồi cùng người dân truy đuổi nhưng bất thành.

Sau khi “ăn hàng” xong, Tài và Lưu tiếp tục đảo qua địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) “săn mồi”. Khi lưu thông đến khu vực quốc lộ 13, gần siêu thị Aeon (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), cả hai thấy chị P.T.T. (24 tuổi) chạy xe máy phía trước đã ép xe để cướp điện thoại.

Cướp được tài sản, Tài và Lưu phóng chạy về phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) theo tuyến đường ĐT 743. Khi đến đoạn đường này, do chạy xe quá tốc độ, Tài và Lưu bị tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Lo ngại bị vạch trần hành vi phạm tội, Tài và Lưu quay đầu xe định bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế được cả hai.

Bị dồn vào đường cùng, cả hai cởi mũ bảo hiểm, chống trả quyết liệt, tìm đường thoát thân nhưng không được. Qua kiểm tra người, xe của 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện có nhiều tài sản, kèm nhiều loại giấy tờ. Nghi vấn đây là 2 đối tượng cướp giật tài sản chuyên nghiệp, Công an phường Bình Hòa liền chuyển cho công an thị xã Thuận An điều tra theo thẩm quyền.

Mỗi ngày gây ra 4-5 vụ cướp

Tại cơ quan điều tra, biết không thể chối tội, Tài và Lưu đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Cặp đôi thừa nhận, là bạn thân, chơi với nhau nhiều năm nay. Thời gian qua, do không có việc làm, nên cả hai nghĩ đến việc đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền. “Con mồi” mà cả hai nhắm đến chính là các cô gái trẻ, phụ nữ dùng điện thoại, đeo túi xách và các loại nữ trang hớ hênh.

Vào sáng sớm, Tài và Lưu sẽ sử dụng xe gắn máy lưu thông qua nhiều tuyến đường khác nhau của tỉnh Bình Dương để “săn mồi”. Khi phát hiện “con mồi” đi một mình, Tài và Lưu liền áp sát giật tài sản rồi rồ ga bỏ chạy. Trong một số trường hợp, cả hai ép xe nạn nhân cho ngã rồi mới ra tay cướp giật tài sản. “Con mồi” nào chống cự quyết liệt, chúng sẽ rút hung khí dọa giết.

Mỗi ngày, Tài và Lưu xác định sẽ gây án thành công từ 4 - 5 vụ thì mới nghỉ. Sau khi gom tài sản cướp được, chúng sẽ phân loại rồi mang bán. Có tiền trong tay, cả hai vung đi vũ trường, bar, bao gái và game online. Sau khi ăn chơi hết tiền, cả hai lại đi gây án.

Tài khai nhận thêm: “Trong quá trình đi chơi tại các trung tâm mua sắm, tôi và Lưu phát hiện, tại khu vực cổng ra vào thường có chị em phụ nữ mang theo túi xách, bên trong có nhiều tài sản đắt tiền. Do chủ quan có bảo vệ nên các chị em này thường không cảnh giác. Chính vì thế, tôi và Lưu thường mai phục tại khu vực cổng các trung tâm mua sắm để “săn mồi”. Tính đến ngày bị bắt, chúng tôi đã thực hiện thành công hàng chục vụ”.

“Để đối phó với cơ quan chức năng, chúng tôi thường không gây án ở một chỗ. Phải sau vài tuần thì chúng tôi mới quay lại địa bàn cũ để thực hiện hành vi. Ngoài ra, mỗi khi nghe tin cơ quan công an sẽ huy động lực lượng truy bắt thì cả hai chỉ ở nhà ăn nhậu, chờ khi tình hình êm ả mới gây án trở lại”, Tài thú nhận.

Lưu cũng khai nhận, trong quá trình gây án, Lưu và Tài luôn lưu ý đến đặc điểm của địa bàn định gây án. Nếu địa bàn đó thường xuyên xuất hiện lực lượng công an thì cả hai né. Thậm chí, trong quá trình “đi săn” nếu thấy bóng dáng lực lượng công an thì cả hai sẽ “lủi” đi hướng khác ngay.

“Nhờ thủ đoạn gây án tinh vi như vậy, tôi và Tài đã thực hiện thành công hàng chục vụ, trong đó có nhiều vụ trúng đậm với số lượng tài sản lớn. Mặc dù cướp giật được nhiều tài sản nhưng do tiêu xài, ăn chơi phung phí nên đến khi bị bắt, cả hai không có đồng nào trong người”, Lưu khai.

Cũng theo lời khai của Lưu, thời gian gần đây, Lưu và Tài đọc báo thì phát hiện lực lượng Công an tỉnh Bình Dương triển khai nhiều biện pháp để trấn áp tội phạm cướp giật nên rất lo lắng. Chính vì thế, trong quá trình gây án, cả hai rất cẩn thận, luôn nhìn trước, ngó sau để lên kế hoạch tẩu thoát khi cần.

Theo thông tin từ công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), cơ quan công an nghi vấn số vụ cướp giật mà hai đối tượng này thực hiện lớn hơn số vụ mà chúng đã khai. Hiện, cơ quan công an đang tìm kiếm các nạn nhân của hai đối tượng này.

THU HIỀN

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-cap-ban-tot-moi-ngay-thuc-hien-nhieu-vu-cuop-giat-a157471.html