Khởi tố cặp vợ chồng cầm đầu đường dây ghi lô đề 'khủng' ở Hà Nội

Đường dây ghi lô đề do vợ chồng Liên - Nguyên cầm đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 30/5, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Thị Bích Liên (43 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Kim Nguyên (54 tuổi), Lê Thị Nguyệt (43 tuổi), cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội ; Nguyễn Văn Hải (40 tuổi); Bùi Thị Nghĩa (46 tuổi); Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi), đều trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Thành (53 tuổi), trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. 7 đối tượng nêu trên bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong số 7 bị can này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn lệnh tạm giam 6 đối tượng, riêng Lê Thị Nguyệt được thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, vì Nguyệt mới tham gia tổ chức đánh bạc cùng vợ chồng Liên – Nguyên với thời gian ngắn (3 ngày), vai trò giúp sức, chưa có tiền án tiền sự, nhân thân lai lịch rõ ràng.

Vợ chồng Liên - Nguyên - Ảnh: MK./ Vnexpress

Theo báo An Ninh Thủ Đô, trước đó, ngày 19/5, Cục CSHS – Bộ Công an bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Thị Bích Liên và Lê Thị Nguyệt (người giúp việc) đang nhận và phân chia các bảng “lô, đề” từ các chân rết gửi đến qua máy fax.

Cơ quan Công an thu giữ tại chỗ 123 bản “phơi” ghi “lô, đề” viết tay và bản fax; 5 quyển sổ ghi các số “lô, đề”; 6 máy fax, 80 triệu đồng, hơn 4.000 USD, 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định và đồng loạt bắt giữ các đối tượng còn lại, giữ vai trò “chân rết” trong đường dây “lô, đề” quy mô lớn hoạt động tại nhiều địa bàn ở Hà Nội…

Theo tài liệu điều tra, Liên đứng ra tổ chức, điều hành, chỉ đạo chồng và người giúp việc là Lê Thị Nguyệt thường xuyên trực tại nhà để nhận các bản “phơi” mà các con bạc chuyển đến qua máy fax, sau đó tổng hợp lại. Dưới Liên có nhiều “đại lý cấp dưới” được chia làm nhiều nhánh nhỏ đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức “lô, đề”.

Liên khai chỉ nhận đánh bạc của những người quen biết. Và để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, Liên sử dụng 6 thuê bao điện thoại cố định (máy fax), mua 2 xe ô tô Fotuner và Huyndai i20 để di chuyển, liên hệ với con bạc.

Thông tin cho biết, ngoài hoạt động tổ chức đánh bạc, Liên còn cho vay lãi, cầm cố ô tô. Với những hoạt động phi pháp, đường dây cờ bạc này thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-cap-vo-chong-cam-dau-duong-day-ghi-lo-de-khung-o-ha-noi-a191861.html