Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ 'chui', làm bé 25 tháng tuổi tử vong

Nhận giữ trẻ “chui”, Tâm đã lơ là để cho bé N. bị trượt ngã đập đầu xuống sàn nhà và tử vong sau đó.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người .

Theo thông tin ban đầu, Tâm là chủ cơ sở nhận giữ trẻ tại số 47 đường Nguyễn Trãi, phường An Bình. Vào ngày 4/4/2016, Tâm có nhận trông khoảng 10 trẻ nhỏ, trong đó có cháu L.T.G.N. (25 tháng tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ).

Đến khoảng 11h cùng ngày, do có công việc, Tâm đã nhờ đứa con học lớp 2 trông các cháu nhỏ. Lúc này, cháu N. tè ra sàn nhà và dẫm nước tiểu nên ngã đập đầu xuống sàn nhà khóc ầm ĩ. Cháu N. đã được chị Tâm dỗ nín và đút cho ăn nhưng cháu bé đã ói ra hết.

Cơ sở nhận giữ trẻ "chui" của Tâm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cháu N. liên tục ói, gào khóc rồi ngất lịm. Tâm đã gọi điện cho gia đình cháu bé lên đón đưa đi khám tại bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Cháu bé được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng ngày 7/4, gia đình đã chuyển bé N. lên bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục cứu chữa nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc.

Đến ngày 8/4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Kết quả ban đầu cho thấy, cháu N. tử vong do dập, tụ máu dưới màng não.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, cơ sở giữ trẻ này không có giấy phép hoạt động và đã từng bị UBND phường yêu cầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, một thời gian sau cơ sở này lại hoạt động trở lại và xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chu-co-so-giu-tre-chui-lam-be-25-thang-tuoi-nga-tu-mau-tu-vong-a316845.html