Khởi tố đối tượng chạy quá tốc độ, mạo danh nhà báo

Vi phạm giao thông đối tượng ngang nhiên giới thiệu mình là hội viên hội nhà báo và trình hàng loạt giấy tờ giả.

Khi bị kiểm tra, đối tượng Thống xuất trình thẻ hội viên hội nhà báo giả và nhiều giấy tờ giả khác. (Ảnh minh họa)

Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và mở rộng điều tra đối với đối tượng Nguyễn Đức Thống về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thống bị bắt sau khi liên tiếp trình hàng loạt giấy tờ giả lúc CSGT kiểm tra hành chính.

Trước đó, vào lúc 9h15' ngày 19/2/2017, Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an Quảng Bình làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô hiệu TOYOTA - Venza, gắn BKS 51A - 201.04 đi theo hướng Bắc - Nam, vi phạm tốc độ.

Khi dừng xe, lực lượng chức năng thấy trước kính có dán biển “xe công vụ của Báo Bảo Vệ Pháp Luật". Sau đó, lái xe Nguyễn Đức Thống (SN 1976) lại trình thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, trực thuộc văn phòng phía Nam của một báo khác. Do nghi ngờ đối tượng giả mạo phóng viên, nhà báo nên CSGT tiếp tục yêu cầu kiểm tra các loại giấy tờ khác. Lúc này, Thống tiếp tục xuất trình nhiều giấy tờ khác như: đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, thẻ Trinh sát tình báo, GPLX quân đội...

Bằng biện pháp nghiệp vụ, CSGT xác định các giấy tờ Thống đưa ra nhiều khả năng là giấy tờ giả. Ngay sau đó, tổ CSGT đã liên lạc với Phòng Cảnh sát hình sự, cùng phối hợp đưa cả người và xe về cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thống đã thừa nhận hành vi sử dụng giấy tờ giả của mình. Khám xét trên xe của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một số giấy tờ giả khác. Hiện công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Chí Dũng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khoi-to-doi-tuong-chay-qua-toc-do-mao-danh-nha-bao-d192066.html