Khởi tố đối tượng chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định

Đối tượng Trần Văn Thắng khai nhận đã thuê 9 người vào rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cưa 13 cây gỗ dổi để lấy gỗ.

Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với kẻ chủ mưu trong vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương này.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN).

Đối tượng Trần Văn Thắng (33 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bị khởi tố, tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”.

Qua khai thác ban đầu, Trần Văn Thắng khai nhận đã thuê 9 người vào rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cưa 13 cây gỗ dổi để lấy gỗ.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can tham gia chặt hạ 13 cây dổi lớn ở Tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh cùng tội danh trên. 9 bị can từ 18 đến 32 tuổi.

Được biết, đầu tháng 11/2016, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh có 13 cây dổi lớn, đường kính thân từ 36 - 76 cm bị đốn hạ, tổng lượng gỗ thiệt hại gần 45m3./.

Thành Long/VOV- miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-chu-muu-vu-pha-rung-o-binh-dinh-581730.vov