Khởi tố em chồng điên cuồng đâm chết chị dâu

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Hồ Xuân Thủy (ở Nghệ An) đã điên cuồng tấn công, xông vào tận nhà vệ sinh hàng xóm truy sát, dùng dao đâm chết chị dâu.

Ngày 2-9, tin từ cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Thủy (SN 1981, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người .

Rất đông người dân tập trung tại Phòng khám tư nhân ở xã Bảo Thành nơi chị Hà được cấp cứu ban đầu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 9 giờ ngày 30-8 chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976, trú xóm 18, xã Sơn Thành) trên đường đi chợ về nhà thì gặp Hồ Xuân Thủy (SN 1981; là em trai chồng của chị Hà) đứng đợi ở sân.

Vừa bước vào cổng nhà, chị Hà bất ngờ bị Thủy lao vào tấn công. Bị đuổi đánh, chị Hà vội vàng chạy sang nhà vệ sinh của nhà hàng xóm, đóng cửa trốn bên trong. Bất chấp mọi người can ngăn, Thủy vẫn điên cuồng cầm một con dao dài lao vào nhà vệ sinh truy sát, đâm người chị dâu gục tại chỗ.

Gia đình và người dân địa phương nhanh chóng đưa chị Hà đến cấp cứu tại Phòng khám đa khoa tư nhân ở xã Bảo Thành (huyện Yên Thành) rồi chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong. Sau khi gây án đâm chết chị dâu, Thủy đã bỏ trốn khỏi hiện trường song bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hà khá thương tâm. Chồng chị Hà mất cách đây 4-5 năm vì căn bệnh ung thư, một mình chị phải vất nuôi 3 con nhỏ.

Tin, ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-em-chong-dien-cuong-dam-chet-chi-dau-20160902100908489.htm