Khởi tố kẻ hành hung bé trai khuyết tật trong khách sạn

(ĐSPL) – Sáng ngày 6/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi) trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh (Nghệ An) là 11%, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) ngụ tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Trước đó, cháu Nguyễn Văn Tú bị đối tượng Nguyễn Thanh Sơn ở trọ gần nhà đưa đi chơi sau gần 1 tháng. Đến sáng sớm ngày 16/9, đối tượng Sơn bất ngờ nhắn tin cho gia đình đến khách sạn Hoàng Anh 1 đưa cháu đi bệnh viện.

Khi nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 kiểm tra phòng nghỉ thì phát hiện cháu Tú nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên cơ thể nên báo với cơ quan công an và đưa Tú đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16h ngày 25/9, công an TP. Vinh đã bắt giữ Sơn tại đường Huỳnh Thúc Kháng, khối 12, phường Bến Thủy, TP. Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, trong một lần ở khách sạn, cháu Tú có đi tiểu tiện, vệ sinh trên giường khiến Sơn phải đền tiền. Sơn uất ức dùng tay đấm vào người cháu Tú. Khi cháu Tú phản ứng, Sơn liền rút thắt lưng đánh nhiều phát vào người ở vùng ngực, bụng, lưng, vùng tai gây sứt vành tai. Sau đó, Sơn lại đưa Tú vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho Tú.

Qua kiểm tra, trên người cháu Tú bị thương ở các vùng tay, chân, ngực, lưng, mặt, bộ phận sinh dục và vùng hậu môn.

Sau 10 ngày điều trị, ngày 26/9 cháu Tú được xuất viện trở về nhà.

CHI NGUYỄN

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/nong-trong-tuan/khoi-to-ke-hanh-hung-be-trai-khuyet-tat-trong-khach-san-a54087.html