Khởi tố một phó giám đốc công ty về hành vi trốn thuế

Ngày 8-2, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mẫn Thị Hợp, 43 tuổi, trú xã Văn Môn, huyện Yên Phong về hành vi “trốn thuế” để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Trong hai năm 2014 và 2015, Công ty TNHH Nguyễn Minh Hải ở thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, do bà Hợp làm giám đốc có dấu hiệu mua hóa đơn GTGT bất hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào sản phẩm nhằm làm giảm số thuế phải nộp. Quá trình điều tra, Hợp khai nhận đã mua 17 hóa đơn trước thuế, giá trị 17 tỷ đồng, gây thất thoát thuế cho Nhà nước số tiền 1,7 tỷ đồng.

Bắt nhóm cướp tài sản

Ngày 8-2, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) phá chuyên án, bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản trên địa bàn huyện Kim Bảng gồm: Nguyễn Hoài Nam, Hồ Văn Huyên, cùng 23 tuổi và Dương Xuân Đức, 22 tuổi, đều trú ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Nhóm đối tượng này là thủ phạm đánh anh Nguyễn Văn Quân, 23 tuổi, trú ở thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, sau đó lấy của anh Quân một sợi dây chuyền vàng.

Ô-tô chở nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Hơn 5 giờ ngày 8-2, tại Km 509 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3, thuộc Phòng PC67, Công an Thanh Hóa phát hiện ô-tô tải BKS 29C-223.55 có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông cho nên phát lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Trên xe chở 110 kg nội tạng động vật không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc. Tiếp đó, 5 giờ 40 phút cùng ngày, tại Km 507 đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác phát hiện ô-tô tải BKS 29C-741.81 điều khiển chở 268 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Toàn bộ số hàng đã được Tổ công tác tạm giữ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đưa, môi giới và nhận hối lộ

Cuối năm 2016, Đỗ Hữu Quyền (SN 1998) là con ông Đỗ Văn Kiểm (50 tuổi), trú xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và Nguyễn Thành Công (SN 1993) là con bà Hoàng Thị Thu Hương (50 tuổi) cùng trú xã Gia Tân 2, đã nhờ gia đình tìm cách khám sức khỏe không đạt để không phải đi nghĩa vụ quân sự. Thực hiện ý định này, ông Kiểm và bà Hương đã đưa sáu triệu đồng nhờ Nguyễn Vũ Hữu Độ (34 tuổi, trú ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2) và Nguyễn Đình Luật (50 tuổi, trú ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2), giúp cho Quyền và Công không trúng tuyển. Đến ngày khám sức khỏe, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Gia Tân 2 phát hiện có gian dối cho nên đã báo cho Công an huyện Thống Nhất xác minh, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Thống Nhất xác định hành vi của bốn đối tượng có dấu hiệu phạm tội và ra lệnh bắt tạm giam: Nguyễn Đình Luật về hành vi môi giới hối lộ; Đỗ Văn Kiểm và Hoàng Thị Thu Hương về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Vũ Hữu Độ về hành vi nhận hối lộ.

Cháy xe khách trên đường cao tốc

Trưa 8-2, khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, ô-tô (loại 16 chỗ ngồi) mang BKS 51B-056.25 chở nhiều hành khách bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, lái xe Trần Ngọc Tâm (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) nhanh trí điều khiển phương tiện ghé vào làn đường dừng khẩn cấp để mở cửa cho hành khách xuống xe. Đồng thời, lấy bình chữa cháy mi-ni có trên xe để dập lửa. Mặc dù Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tiền Giang huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chiếc xe hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32014802-khoi-to-mot-pho-giam-doc-cong-ty-ve-hanh-vi-tron-thue.html