Khởi tố người đàn bà đâm chết “phi công trẻ”

(Công lý) - Bực tức vì gọi điện thoại nhưng người tình không nghe máy, Nguyên chạy xe đến tiệm internet để tìm rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nguyên rút dao đâm người tình tử vong.

Thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 30/8 cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đối với bị can Bạch Thị Thảo Nguyên (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Nạn nhân là Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, trú cùng thôn).

Theo kết quả điều tra, Thảo Nguyên đã có gia đình nhưng đã ly dị chồng và có 2 đứa con. Khoảng 2 năm nay, giữa Nguyên và Phương có nảy sinh tình cảm yêu đương.

Hung khí gây án thu giữ tại hiện trường

Tối ngày 20/8/2016, Nguyên đi uống rượu và đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Đến khoảng 23h30, Nguyên gọi điện thoại nhiều lần để trả Chứng minh nhân dân của Phương mà không thấy Phương bắt máy nên Nguyên đã gọi cho Nguyễn Quốc Toàn (anh trai của Phương) và biết rằng Phương đang ở tiệm internet chơi game với anh Toàn tại quán CR ở km 37,5 thuộc thôn Phước Lộc 1, Ea Phê, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi biết Phương ở đó, Nguyên đã chạy xe máy đến gặp. Tuy nhiên khi hai người đi ra và gặp nhau ở sân bóng chuyền nằm phía sau tiệm internet thì đã xảy ra mâu thuẫn nên Nguyên cắn vào tay trái của Phương rồi bị Phương tát hai cái vào mặt.

Tức giận vì bị người tình trẻ đánh, Nguyên rút dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm một nhát vào bụng Phương khiến Phương gục xuống. Nguyên hoảng hốt hô hoán người đưa Phương đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sáng hôm sau, Nguyên đến Công an đầu thú.

Nội vụ đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/khoi-to-nguoi-dan-ba-dam-chet-phi-cong-tre-171516.html