Khởi tố nhóm thanh niên chém trưởng công an vì bị mời lên trụ sở

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa khởi tố 6 bị can chém trưởng công xã và 3 người khác chỉ vì bị mời trụ sở làm việc với tội danh "Giết người".

Ngày 26/12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Tây (20 tuổi, trú xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi, trú cùng xã), Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi, trú cùng xã) với tội danh "Giết người".

Viện cũng phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi, trú cùng xã), Phạm Đức Nhân (23 tuổi, trú cùng xã), Phạm Văn Dịnh (22 tuổi, trú cùng xã) từ tội "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người".

Trước đó, công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can kể trên về tội "Cố ý gây thương tích" sau khi thực hiện việc chém 4 nạn nhân tại xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vào chiều 21/9/2016.

Thông tin ban đầu, vào ngày 19/9/2016, Huỳnh Tấn Tây (20 tuổi) cùng thuê loa kẹo kéo đến các tiệm tạp hóa trong xã hát nhạc sống và xin tiền. Tây cùng 7 thanh niên khác dùng hệ thống âm thanh di động để hát, nhậu nhẹt tại các quán ở xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa, tỉnh Phủ Yên) xin tiền khách và các chủ quán.

Phía UBND xã Hòa Tâm nắm được tình hình và chỉ đạo trưởng công an xã Trần Trọng Toàn mời nhóm thanh niên lên trụ sở xã nhắc nhở không để tình trạng xin tiền khác tái phạm.

Bực tức vì thấy anh Toàn ký giấy mời lên xã làm việc, Tây thay vì lên làm việc lại hẹn đồng bọn đến nhà trưởng công an xã gây rối. Vào khoảng 18 giờ ngày 20/9, Tây và 6 tên khác đi trên hai xe máy mang theo nhiều hung khí đến nhà anh Trần Trọng Toàn.

Các nạn nhân bị nhóm của Huỳnh Tấn Tây chém vào chều 21/9. (Ảnh báo Phú Yên).

Tại đây, nhóm của Huỳnh Tấn Tây chém trưởng công an xã nhiều nhát trên đầu, cổ, lưng, tay và chân. Nghe con mình kêu cứu, ông Trần Trọng Thầm (bố anh Toàn) và bà Ngô Thị Chơi (mẹ anh Toàn) đến can ngăn, liền bị nhóm thanh niên này bị chém nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Trước đó, nhóm này còn đến nhà ông Võ Văn Hân (trưởng thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) kề dao vào cổ dọa giết ông Hân, nhằm buộc ông Hân liên lạc với anh Trần Trọng Toàn để nhóm này gặp trưởng công an xã.

Nhóm này còn đến nhà bà Lê Thị Liệu ở cạnh đó dùng dao kề vào cổ và chém vào đầu bà Liệu gây thương tích, do lầm tưởng bà này là vợ của ông Trần Trọng Toàn.

Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) tạm giữ 6 nghi phạm: Nguyễn Tấn Đức (22 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Huỳnh Tấn Tây (20 tuổi), Huỳnh Trọng Sơn (22 tuổi), Phạm Đức Nhân (23 tuổi) và Phạm Văn Dịnh (22 tuổi) để phục vụ công tác điều tra ngay trong chiều 21/9.

Tuấn Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-nhom-thanh-nien-chem-truong-cong-an-vi-bi-moi-len-tru-so-a310572.html