Khởi tố nhóm vận chuyển xe máy “vượt biên” sang Trung Quốc

Tin từ Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng vì hành vi vận chuyển xe máy trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên gồm: Nguyễn Văn Quý (SN 1976), Đỗ Thành Long (SN 1979), Khuất Tiến Công (SN 1986, cùng ngụ P.Ninh Dương, TP.Móng Cái) và Trần Đỗ Kình (SN 1981, ngụ P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2016, được một đối tượng đặt vấn đề về việc vận chuyển xe máy không rõ nguồn gốc từ Móng Cái sang Trung Quốc với tiền công 2,5 triệu đồng/xe, thấy “ngon ăn” Quý nhận lời rồi sau đó thuê tiếp Kình, Long, Công cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch nữa để tiến hành công việc.

Tháng 11/2016, khi các đối tượng trên vừa đưa 8 chiếc xe máy lên đò sắt trên sông Ka Long để chuẩn bị hành trình vượt biên sang Trung Quốc thì bị Công an TP.Móng Cái bắt quả tang.

Khai thác nhanh các đối tượng, công an sau đó đã thu thêm 2 chiếc xe nữa đang giấu tại nhà đối tượng Kình. Được biết, các xe này đều là các dòng tay ga có giá trị tại thị trường Việt Nam như: SH, Airblade, Lead, Vision... Tổng giá trị số xe máy trên khoảng 300 triệu đồng.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khoi-to-nhom-van-chuyen-xe-may-vuot-bien-sang-trung-quoc-d52783.html